Thứ sáu, 26/04/2024 14:55 (GMT+7)

Người dân Hà Nội lại 'chăm' đeo khẩu trang sau hàng loạt ca COVID-19

MTĐT -  Thứ ba, 28/07/2020 15:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, nhiều người dân Hà Nội đã bắt đầu đeo khẩu trang trở lại khi ra nơi công cộng theo khuyến cáo của UBND TP Hà Nội.

Theo khuyến cáo của UBND Thành phố Hà Nội, người dân đã bắt đầu "tái áp dụng" các biện pháp như đeo khẩu trang hay khử khuẩn tay trước khi vào nơi công cộng để đề phòng dịch bệnh.

UBND TP Hà Nội khuyến cáo người dân luôn phải đeo khẩu trang khi ra đường, đồng thời kêu gọi người dân vừa trở về từ Đà Nẵng tự giác cách ly 14 ngày.

Hầu hết người dân tại Hà Nội đều đeo khẩu trang khi ra đường.

Sau ghi nhận về ca nhiễm 416, nhiều người đã chủ động đeo khẩu trang để phòng dịch, bảo vệ bản thân.

Chiếc "khẩu trang xanh" đang dần xuất hiện nhiều hơn trên khắp các phố ở Hà Nội.

Việc đeo khẩu trang khi ra đường không những đảm bảo sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng.

Người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng như xe buýt cũng luôn đeo khẩu trang.

Chai dung dịch sát khuẩn tay được đặt bên ngoài một cửa hàng tiện lợi kèm theo thông báo hãy đeo khẩu trang khi vào cửa hàng.

Nhân viên phục vụ tại một quán cà phê cũng chủ động đeo khẩu trang.

Người dân cũng đã chủ động và có ý thức hơn trong việc phòng chống bệnh. Bảo vệ của các hàng quán cũng đã bắt đầu đeo khẩu trang vì đây là công việc luôn phải ở ngoài đường và tiếp xúc với nhiều người.

TheoVTV

Bạn đang đọc bài viết Người dân Hà Nội lại 'chăm' đeo khẩu trang sau hàng loạt ca COVID-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.