Thứ sáu, 26/04/2024 15:51 (GMT+7)

Đón nhận thêm 58 công trình xanh

MTĐT -  Thứ năm, 19/01/2023 09:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong năm 2022, Việt Nam đón nhận 58 dự án đạt Chứng nhận xanh: EDGE, LEED và LOTUS, tương đương 1,17 triệu m2 sàn, theo công bố mới đây của Tổ chức Tài chính quốc tế IFC.

Trong đó có 142 dự án đạt Chứng nhận LEED tương đương hơn 2,79 triệu m2 sàn; 87 dự án đạt Chứng nhận EDGE tương đương hơn 3,34 triệu m2 sàn và 37 dự án đạt Chứng nhận LOTUS tương đương hơn 369 nghìn m2 sàn.

Đón nhận thêm 58 công trình xanh

So với kết quả đạt được trong năm 2020 là 1,36 triệu m2, kết quả năm 2022 thấp hơn 190 nghìn m2 sàn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, kết quả năm 2022 vẫn là khả quan trong giai đoạn thị trường BĐS và nền kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn.

IFC cho biết, so với thời điểm năm 2019, thị trường công trình xanh ghi nhận nhiều sự thay đổi đáng kể.

Thứ nhất, số lượng công trình công nghiệp xanh tăng đáng kể về quy mô diện tích sàn, thể hiện rõ tác động của việc di dời nhà máy, nhà xưởng tới Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài nhờ các ưu đãi thu hút đầu tư của Chính phủ Việt Nam.

Số liệu cuối năm 2019 cho thấy chỉ có khoảng 750 nghìn m2 sàn loại hình công nghiệp đạt chứng nhận xanh so với tổng số gần 2,47 triệu m2 sàn tính đến năm 2022, tăng hơn 3 lần.

Đón nhận thêm 58 công trình xanh
Nhà máy Paiho tại TP.HCM đạt Hệ thống Chứng nhận LEED v4 BD+C - Silver​.

Thứ hai, loại hình nhà ở chịu ảnh hưởng nhiều từ đại dịch Covid-19 cũng như các biện pháp của nhà nước về việc giới hạn dòng vốn vào BĐS và sự thanh tra pháp lý của các dự án xây dựng, nguồn gốc đất, chỉ ghi nhận sự tăng trưởng khoảng 1 triệu m2 sàn trong 3 năm 2020-2022. Trong đó, số công trình đạt Chứng nhận EDGE đóng góp khoảng 950 nghìn m2 sàn và công trình đạt Chứng nhận LEED khoảng 50 nghìn m2 sàn. Đây cũng là lần đầu tiên có dự án nhà ở đạt Chứng nhận LEED.

Thứ ba, từ đầu năm 2020 tới cuối năm 2022, thị trường công trình xanh ghi nhận sự gia tăng đáng kể của loại hình cơ sở lưu trú. Theo tổng kết cuối năm 2019, cơ sở lưu trú chỉ chiếm 2% tỷ trọng nay đã chiếm gần 9%. Diện tích sàn đạt chứng nhận tăng hơn 10 lần, khoảng 54 nghìn m2 cuối năm 2019 so với 582 nghìn m2 sàn cuối năm 2022…

Như vậy tính đến hết năm 2022, Việt Nam đón nhận tổng số 266 dự án xanh tương đương hơn 6,511 triệu m2 sàn.

Bạn đang đọc bài viết Đón nhận thêm 58 công trình xanh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thanh Nga/tapchixaydung.vn

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới