Đông đảo du khách thập phương đổ về lễ hội Gióng 2024
Lễ hội Gióng 2024 chính thức được khai mạc tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn, Tp.Hà Nội) thu hút hàng nghìn du khách thập phương.
Khai hội từ mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hội đền Gióng thu hút đông đảo khách thập phương đến thưởng ngoãn, lan tỏa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc vùng đất Thánh.
Hội Gióng đền Sóc đầu Xuân đã trở thành nét đẹp truyền thống trong cộng đồng dân cư huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công ơn Đức Thánh Gióng trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước từ thuở bình minh lịch sử của dân tộc (theo truyền thuyết). Nét đặc biệt của ngày hội không chỉ ở những nghi thức tế lễ, phong tục truyền thống, mà còn ở những lễ vật độc đáo được dâng lên Đức Thánh.
Lễ vật gắn liền với câu chuyện truyền thuyết về Thánh Gióng, như: Cơm cà, ngựa sắt, cỏ voi... Trong đó, lễ phẩm duy nhất được đưa vào hậu cung để dâng lên Đức Thánh là lễ vật hoa tre. Đây được cho là vật phẩm biểu tượng cho những bụi tre đằng ngà, công cụ đã giúp Thánh Gióng đánh thắng giặc phương Bắc xâm lược. Đó cũng là biểu trưng cho ý chí quật cường của cha ông ta, bằng sức mạnh của lòng yêu nước, bằng những gậy tầm vông, những lóng tre đằng ngà mà đánh thắng giặc ngoại bang.
Quần thể khu di tích đền Sóc thuộc thôn Vệ Linh, xã Phù Linh (Sóc Sơn, Hà Nội), bao gồm 6 công trình: Đền Hạ (tức đền Trình), chùa Đại Bi, đền Mẫu, đền Thượng (tức đền Sóc), Tượng đài Thánh Gióng và nhà bia. Trong đó, đền Thượng là nơi tổ chức các nghi lễ truyền thống như lễ mộc dục, lễ rước, lễ dâng hương, lễ hóa voi và ngựa… Thông lệ hàng năm, phần lễ của hội đền Sóc sẽ được mở đầu bằng lễ dâng hương, sau đó là lễ rước truyền thống của 8 đoàn rước thuộc các thôn, xã lân cận khu vực đền Sóc. Ở phần hội, sẽ tổ chức hát quan họ tại hồ trước đền Mẫu, nhà Bát Giác cùng nhiều trò chơi dân gian như chơi đu, đập niêu, bắt vịt, thể thao, võ thuật...
Chiều tối mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Thìn, lễ hội Gióng đền Sóc đã tổ chức lễ hóa vàng, kết thúc ba ngày lễ chính theo truyền thống từ trước đến nay. Tuy vậy, như chia sẻ của các nhân viên Ban Quản lí Khu di tích, tuy phần lễ chính đã kết thúc nhưng phần hội, Ban tổ chức vẫn tiếp tục mở cửa để đón du khách thập phương đến dâng hương, tham quan, thưởng ngoạn trong dịp đầu Xuân mới.