Thứ bảy, 27/04/2024 21:09 (GMT+7)

Đồng Nai bàn giao mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành

Bình Minh -  Thứ sáu, 25/08/2023 15:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ tổng kết, bàn giao mặt bằng dự án sân bay Long Thành và 2 tuyến đường giao thông kết nối.

Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV), Cảng vụ Hàng không miền Nam; về phía tỉnh Đồng Nai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, đại diện sở ngành liên quan và huyện Long Thành.

tm-img-alt
Đại diện Sở TN- MT tỉnh Đồng Nai và Cảng vụ Hàng không Miền Nam bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án Sân bay Long Thành

Dự án sân bay Long Thành có diện tích đất cần thu hồi cho việc xây dựng vào khoảng 5.000 héc ta, và có hơn 5.500 hộ dân bị ảnh hưởng. Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích khu vực triển khai dự án.

Tại buổi lễ, tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Cảng vụ hàng không miền Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục trong giai đoạn 1 của dự án, sớm đưa vào khai thác vào năm 2026. Đồng thời, xây dựng hơn 15 km hàng rào còn lại trong khu vực dự án.

Địa phương kiến nghị Chính phủ cho phép ACV tiếp tục thực hiện công tác san lấp mặt bằng giai đoạn 2 của dự án, tránh gây ô nhiễm môi trường khi giai đoạn 1 được đưa vào khai thác.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai bàn giao mặt bằng xây dựng Sân bay Long Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề