Chủ nhật, 28/04/2024 17:17 (GMT+7)

Hoàn tất bàn giao mặt bằng hơn 2.500ha giai đoạn 1 sân bay Long Thành

Tuệ Lâm -  Thứ ba, 25/07/2023 15:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 24/7, UBND huyện Long Thành cho biết, toàn bộ diện tích khu vực 1.810ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722ha khu vực dự trữ đất dôi dư đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho các đơn vị liên quan.

Dự án sân bay Long Thành có tổng diện tích thực hiện khoảng 5.000 ha. Trong đó, giai đoạn 1 dự án có diện tích hơn 2.500 ha, được chính thức khởi động vào cuối năm 2017.

Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 của dự án cho các đơn vị liên quan.

Ở giai đoạn 2 của dự án sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng gần 2.500ha mặt bằng còn lại.

Trong đó, có gần 2.000ha đất thuộc quyền sử dụng của hơn 4.500 trường hợp hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, Đồng Nai đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho hơn 4.400 trường hợp.

tm-img-alt
Đồng Nai đã hoàn thành bàn giao mặt bằng toàn bộ diện tích hơn 2.500 ha cho dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Ảnh minh họa.

Đồng thời, đã bàn giao hơn 102ha đất trong khu vực này cho các đơn vị liên quan.

Ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho hay các cơ quan chức năng của huyện Long Thành đang gấp rút hoàn tất các hồ sơ liên quan 56 trường hợp cuối cùng của dự án chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

"Trong 56 trường hợp này có 21 trường hợp đã được địa phương công khai phương án, 35 trường hợp còn lại, hội đồng bồi thường đang tập trung khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để thực hiện công khai phương án bồi thường, hỗ trợ" - lãnh đạo huyện Long Thành thông tin.

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đông Nai Võ Tấn Đức yêu cầu huyện Long Thành tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hồ sơ liên quan đối với các trường hợp còn lại của dự án với mục tiêu hoàn thành toàn bộ trong tháng 7/2023.

Bạn đang đọc bài viết Hoàn tất bàn giao mặt bằng hơn 2.500ha giai đoạn 1 sân bay Long Thành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.