Chủ nhật, 28/04/2024 21:32 (GMT+7)

Đồng Nai: Hơn 2.800 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

An Hạ -  Thứ tư, 08/02/2023 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (8/2), hơn 2.800 thanh niên ưu tú tỉnh Đồng Nai lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ - bảo vệ Tổ quốc

Năm 2023, Đồng Nai được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 2.801 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 325 công dân tham gia có thời hạn trong công an nhân dân. 100% thanh niên trúng tuyển đều viết đơn tình nguyện; trong đó có hơn 1,7% thanh niên là đảng viên; thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học đạt gần 20%...

Công tác chính sách, hậu phương quân đội được triển khai có hiệu quả; các địa phương vận động ủng hộ tặng quà cho thanh niên toàn tỉnh với mức từ 2,2-5 triệu đồng/thanh niên.

Nhiều địa bàn còn có mô hình sáng tạo như xây dựng nhà “hậu phương”, nhà “tình nghĩa quân dân” tặng cho gia đình thanh niên trước khi nhập ngũ hoặc quân nhân đang tại ngũ; cấp sổ tiết kiệm cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với doanh nghiệp giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành NVQS… 

tm-img-alt
Thanh niên Đồng Nai nô nức lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, nhiều gia đình có 2 con (kể cả song sinh và anh, em trai), cá biệt có trường hợp sinh 3 viết đơn tha thiết được nhập ngũ. Những gia đình này cơ bản khó khăn, có trường hợp được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng chỉ vì yêu môi trường quân đội, vì nhận thức tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của tuổi trẻ nên tha thiết viết đơn xin nhập ngũ.

Theo Thượng tá Ông Văn An, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự H.Vĩnh Cửu cho hay, năm 2023, Vĩnh Cửu được chọn làm điểm lễ giao - nhận quân diễn ra sáng 8/2 có thủ trưởng Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh dự, chỉ đạo.

Cũng theo thượng tá Ông Văn An, năm 2023, Vĩnh Cửu được giao tuyển chọn, gọi 205 công dân nhập ngũ về các đơn vị quân đội. Trong đó có 4 thanh niên là đảng viên; 100% thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, kể cả những trường hợp trong diện hoàn cảnh khó khăn có thể được tạm hoãn.

Tại H.Định Quán, đến nay đã có 20 thanh niên trước khi nhập ngũ và quân nhân đang tại ngũ khó khăn về nhà ở được xây tặng nhà hậu phương, nhà tình nghĩa quân dân.

Các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh… trao tặng nhiều căn nhà hỗ trợ thanh niên trước khi nhập ngũ, bình quân từ 80-150 triệu đồng/căn… Sự quan tâm này có sức động viên lớn đối với nhiều thanh niên, khi được gọi khám tuyển NVQS, công dân Đồng Nai đều tình nguyện lên đường BVTQ.

Hôm nay 8/2, cùng với thanh niên trong cả nước, những thanh niên của Đồng Nai háo hức mặc trên mình bộ quần áo xanh bộ đội, lên đường về các đơn vị nhận quân, bắt đầu cuộc đời quân ngũ. Sẽ có nhiều cảm xúc đan xen đối với mỗi người, nhất là nỗi nhớ nhà, nhớ người thân khi phải chia xa nhưng vượt lên trên tất cả, 2.801 thanh niên trúng tuyển NVQS năm 2023 đều mong muốn được trở thành người lính Cụ Hồ, đóng góp sức trẻ của mình vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Hơn 2.800 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.