Chủ nhật, 28/04/2024 20:38 (GMT+7)

ĐT U19 Việt Nam chốt danh sách dự Giải vô địch U19 ĐNÁ 2018

MTĐT -  Thứ sáu, 29/06/2018 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kết thúc buổi tập cuối cùng trước ngày lên đường đi Indonesia tham dự giải U19 ĐNÁ 2018, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U19 Việt nam tham dự giải đấu.

Trước khi HLV Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ của đội tuyển U19 Việt Nam, cầu thủ Trương Tiến Anh đã phải nói lời chia tay với đội tuyển sau khi gặp chấn thương đáng tiếc trong chuyến tập huấn tại Quảng Châu – Trung Quốc vừa qua. Trong buổi chiều qua, HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục nói lời chia tay thêm với 4 cầu thủ khác để chốt danh sách chính thức của U19 Việt Nam tham dự giải đấu tại Indonesia. Theo đó, 4 cầu thủ phải nói lời chia tay với U19 Việt Nam trước ngày đội lên đường tham dự giải U19 ĐNÁ 2018 là hậu vệ Xuân Kiên, Thanh Bình (Viettel), Chấn Nguyên (An Giang) và tiền vệ Văn Văn (HAGL).

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay thêm với 4 cầu thủ ở ĐT U19 Việt Nam

Bên cạnh đó, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đón sự trở lại của 3 cầu thủ quan trọng đang thi đấu tại giải hạng Nhất QG trong màu áo CLB Hà Nội B gồm: hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trần Văn Công và tiền đạo Lê Xuân Tú. 
Sau khi chốt danh sách 23 cầu thủ U19 Việt Nam tham dự VCK U19 ĐNÁ 2018. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ lên đường đi Indonesia trên chuyến bay lúc 10h30 sáng nay (29/6). Do không có đường bay thẳng tới Surabaya nên đội sẽ nối chuyến tại Singapore. Thời gian chờ nối chuyến khá lâu nên dự kiến phải đến khoảng 21h cùng ngày thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn mới có thể đặt chân tới địa điểm thi đấu. 

Danh sách U19 Việt Nam tham dự VCK U19 Đông Nam Á 2018

Theo lịch, đội sẽ có 1 buổi tập duy nhất vào chiều ngày 30/6 để chuẩn bị cho trận ra quân gặp U19 Thái Lan, diễn ra lúc 15h30 ngày 1/7.
Theo Thể thao Việt Nam
Bạn đang đọc bài viết ĐT U19 Việt Nam chốt danh sách dự Giải vô địch U19 ĐNÁ 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.