Thứ hai, 06/05/2024 22:43 (GMT+7)

Dự án hơn 3.400 tỷ đồng tại đường ven biển Thừa Thiên Huế mất an toàn

Công Thanh -  Thứ sáu, 24/02/2023 14:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án để xảy ra mất an toàn lao động trong thi công, qua ghi nhận phản ánh của người dân sinh sống gần điểm thi công dự án đường ven biển Thừa Thiên Huế đã có sự cố điện giật làm chết công nhân, khiến toàn bộ mạng lưới điện của xã bị ảnh hưởng.

tm-img-alt

Văn phòng điều hành công trường của Công ty cổ phần xây dựng Tân Nam.

Qua thực tế đã ghi nhận tại hiện trường công trình xây dựng tại đây nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động (ATLĐ), an toàn lao động trong thi công là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm đảm bảo không gây thương tật, tử vong, không làm suy giảm sức khỏe đối với con người, ngăn ngừa sự cố mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

tm-img-alt
tm-img-alt
Nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động tại dự án

Thế nhưng, quá trình thi công nhà thầu đã không thực hiện tốt năng lực của nhà thầu trong việc không đưa ra các phương án an toàn lao động cho công nhân như: Không có hệ thống đội ngũ y tế được đào tạo cơ bản đóng tại hiện trường thi công mà chỉ kiêm nhiệm.

Theo thông tin ghi nhận được, tại trung tâm y tế xã Hải Dương, được biết, có hàng chục trường hợp công nhân bị bầm dập tay chân trong khi thi công được đưa tới đây chữa trị, băng bó, trường hợp nặng được đưa thẳng lên Bệnh Viện Trung ương Huế.

tm-img-alt

Ông Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã Hải Dương đang trong lúc chia sẻ với PV.

Để làm rõ vấn đề nghi vấn có hay không tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong lúc thi công, dẫn đến điện giật chết người lao động trong khi thi công. Phóng viên Môi trường & Đô thị Việt Nam đã có buổi làm việc ông Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã Hải Dương, ông Hướng cho biết, tôi có nhận được báo cáo bằng văn bản từ lực lượng công an xã Hải Dương. Vụ việc xảy ra vào ngày 22/11/2022, trong lúc công nhân đang thi công tại công trường dự án đường ven biển đã xảy sự cố điện giật chết người, sự cố này khiến hệ thống điện của xã và nhà người dân bị cháy. Ngay sau khi nghe tin tôi đã cử lực lượng công an xã phối hợp xuống hiện trường ghi nhận vụ việc.

tm-img-alt
Địa điểm theo ông Hướng cho là xảy ra tai nạn lao động điện giật chết người.

Ông Hướng cho biết thêm: Công trình thi công gây mất an toàn lao động, hệ thống điện, xe cộ thả nghênh ngang, sau khi phát hiện vụ việc, xã đã chỉ đạo công an phối hợp, lập tức đưa nạn nhân lên bệnh viện, xã có cắt cử cán bộ công an xã đi theo, tôi chỉ được báo cáo là “nạn nhân chết vào lúc mấy giờ thôi”. Sự việc xảy ra cả khu vực đấy, xe không vào được, hệ thống trạm điện bị chập cháy. Nạn nhân bị cháy hết quần áo, nguyên nhân là cẩu lồng sắt đưa lên, đập xuống vướng vô lưới điện, làm lưới điện cả xóm cháy hết, "có lần tôi thấy cẩu lên “sướt sướt” mà đứng dưới thấy khiếp".

Ông Chủ tịch xã còn nhấn mạnh, không vướng vào lưới điện của công trình nhưng vướng vào đường lưới điện của xã, của dân. Đường dây đó đúng ra là di dời ra xóm Độc Lập nhưng mà đơn vị trúng thầu chưa làm, để vậy nguy hiểm, xe cẩu kiểu gì chạy ngang vẫn phải lòn dưới đường dây đó. Sau khi về kiểm tra điện thì xóm đó cháy một số đồng hồ, điện lực Quảng Điền về khắc phục... Ngoài ra, xã còn phải gồng mình sửa chữa đường xá, do đoàn xe tải xe ben vận chuyển đất đá đi vào đường nhỏ dẫn ra công trình, mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường.

tm-img-alt
Dây điện 3 pha rải chằng chịt trên cây cầu sắt tạm để thi công không có ống ghen bảo vệ rất là nguy hiểm.
tm-img-alt
Các dụng cụ từ trên cao có thể rơi xuống vào người gây nguy hiểm đến tính mạng.

PV đã liên hệ với ông Phan Chí Lợi, Giám đốc điện lực Quảng Điền để làm rõ sự việc: Ông Lợi cho biết, “ngày 22/11/2020 vừa qua thông tin từ UBND xã Hải Dương và người dân báo xảy ra sự cố mất điện trên địa bàn do công trình thi công gây ra thì chúng tôi đã cắt cử các kỹ thuật đến hiện trường để xử lý, khi đến hiện trường phát hiện đã mất 1 pha và nhiều hộ dân cũng bị mất điện theo còn thiệt hại về người chúng tôi không rõ”.

tm-img-alt

Phối cảnh dự án cầu qua cửa Thuận An (thành phố Huế)

Tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP và pháp luật khác có liên quan đã quy định chặt chẽ, nhằm đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình và quản lý an toàn trong thi công xây dựng.

Tại dự án Tuyến đường ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An với tổng mức đầu tư 3.496 tỷ đồng, tổng chiều dài 21,8 km gồm 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có quy mô dài 7,785 km: Từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao QL49A - QL49B thuộc phường Thuận An.

Trong đó, cầu qua cửa Thuận An dài 2.360,6m, mặt cắt ngang tuyến là 26m, bề rộng cầu là 20m. Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) 2.400 tỷ đồng, thời gian thi công hoàn thành công trình dự kiến 3 năm. Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình là đơn vị thi công.

Nhưng quá trình thi công không đảm bảo an toàn lao động, để xảy ra những trường hợp đáng tiếc ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe công nhân. Rất mong UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan ban ngành liên quan có biện pháp kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên./.

Bạn đang đọc bài viết Dự án hơn 3.400 tỷ đồng tại đường ven biển Thừa Thiên Huế mất an toàn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới