Thứ hai, 29/04/2024 22:16 (GMT+7)

Dự báo thiếu hụt 120.000 mét khối xăng dầu từ nay đến Tết Nguyên đán

Lam Vy -  Thứ sáu, 06/01/2023 17:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Bộ Công Thương, do nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp sự cố trong 10 ngày đầu tháng 1, làm giảm sản lượng từ 20-25% nên từ nay đến tết Nguyên đán, có thể thiếu hụt khoảng 120.000 m3 xăng dầu.

Ngày 5-1, Bộ Công Thương đã có thông báo gửi lãnh đạo Vụ Dầu khí và than, Vụ Thị trường trong nước yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến, tiến độ khắc phục sự cố kỹ thuật tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tại văn bản này, Bộ Công Thương cho biết, ngày 31-12-2022, Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã gửi văn bản báo cáo về sự cố kỹ thuật rò rỉ xúc tác tại khớp nối giãn nở nhiệt tháp tái sinh của phân xưởng RFCC tại Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Do đó, NSRP phải tạm ngừng hoạt động phân xưởng RFCC để khắc phục và dự kiến hoàn thành vào ngày 10-1. Bên cạnh đó, phân xưởng chế biến dầu thô và các phân xưởng công nghệ khác được duy trì hoạt động ở công suất thấp hơn kế hoạch trong thời gian sửa chữa phân xưởng RFCC.

Vì thế nên sản lượng xăng dầu trong 10 ngày đầu tháng 1 sẽ bị giảm khoảng 20 - 25% theo kế hoạch. Dự kiến trong tháng 1, NSRP sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 600.000 m3 xăng dầu, trong đó có 240.000 m3 xăng RON92 và RON 95; 360.000 m3 dầu diesel và jet A1.

tm-img-alt
Bộ Công Thương yêu cầu, các doanh nghiệp xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt xăng dầu do sự cố kỹ thuật của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gây ra.

Còn theo Vụ Dầu khí và than, qua trao đổi với NSRP, nếu sự cố này được khắc phục xong trước ngày 15-1, dự báo sản lượng xăng dầu thiếu hụt từ nay đến tết Nguyên đán 2023 là 120.000 m3.

Về phía xăng dầu nhập khẩu, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, xu hướng xăng dầu nhập cuối năm 2022 có tăng. Chỉ 15 ngày đầu tháng 12/2022, doanh nghiệp Việt Nam đã nhập hơn 566.800 tấn xăng dầu, bằng 73% sản lượng xăng dầu nhập của tháng 11 và bằng 94% tháng 10. Xấp xỉ sản lượng xăng dầu nhập tháng 8 và cao hơn sản lượng xăng dầu tháng 7. Ước tính, sản lượng xăng dầu nhập trong tháng 12/2022 có thể đạt trên 800.000 tấn và các tháng 1 và 2/2023 co thể duy trì ngưỡng từ 800.000 tấn đến 1 triệu tấn/ tháng.

Ngay sau khi NSRP báo cáo về sự cố này, ngày 31-12-2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các thương nhân đầu mối xăng dầu, yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn cung xăng dầu tại thị trường trong nước.

Ngày 4-1-2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã họp với Vụ Dầu khí và Than, Vụ Thị trường trong nước về vấn đề trên. Lãnh đạo Bộ Công Thương kết luận, Giao Vụ Dầu khí và Than chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp tiếp tục làm việc với NSRP, theo dõi sát tình hình khắc phục sự cố của nhà máy.

Xác định rõ thời gian dự kiến sẽ khắc phục xong sự cố kỹ thuật của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn và số lượng xăng dầu dự kiến sẽ thiếu hụt do sự cố kỹ thuật gây ra, báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả làm việc trước ngày 7-1-2023.

Đồng thời, Vụ Thị trường trong nước làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu để nắm cụ thể tình hình và thực hiện tổng nguồn xăng dầu của các doanh nghiệp.

Bộ Công Thương yêu cầu, các doanh nghiệp xây dựng phương án bù đắp thiếu hụt xăng dầu do sự cố kỹ thuật của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn gây ra, để đảm bảo không xảy ra thiếu hụt nguồn cung tại thị trường trong nước, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thiếu hụt 120.000 mét khối xăng dầu từ nay đến Tết Nguyên đán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...