Thứ hai, 29/04/2024 00:44 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 05/11: Cả nước có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi.

Song Lam -  Chủ nhật, 05/11/2023 09:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (5/11), ở khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; từ gần sáng và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ gần sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ, riêng vùng núi phía Bắc từ gần sáng mai (06/11) có gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (5/11), ở khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; từ gần sáng và ngày 6/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 6/11 có mưa, mưa rào rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, hôm nay (5/11), chỉ số UV tại các thành phố phổ biến ở mức cao đến rất cao và xảy ra trong khoảng từ 10 giờ đến 14 giờ.

Dự báo trong 2 ngày tới, chỉ số UV cực đại tiềm năng tại các thành phố trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao; riêng Hà Nội ngày 6/11 và Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, Nha Trang ngày 7/11 có chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 05/11: Cả nước có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi.. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.