Chủ nhật, 28/04/2024 07:33 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội nhiệt độ giảm sâu cuối tuần

MTĐT -  Thứ năm, 09/11/2023 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 12-13/11, khu vực Bắc Bộ khả năng có mưa rào, dông rải rác; Hà Nội nền nhiệt giảm mạnh, đến 13/11 nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ 23 độ C.

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết, đêm nay 8/11 và ngày mai 9/11, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Kiểu thời tiết này của Thủ đô còn tiếp tục duy trì đến cuối tuần. Từ Chủ nhật 12/11, nền nhiệt giảm mạnh, trời chuyển mưa dông; sang 13/11, nền nhiệt thấp nhất trong ngày khoảng 21 độ C, cao nhất 23 độ C (giảm hơn nhiệt độ cao nhất ghi nhận hôm nay 8/11 tới 9 độ C).

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.
Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ 8/11 đến 17/11 cho cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi.

Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Các khu vực khác có mưa rào, dông vài nơi; riêng Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nhận định hình thế thời tiết từ 3-10 ngày

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 12-13/11 khả năng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày có khả năng có 11/11 có mưa rải rác. Từ khoảng ngày 13/11 có khả năng trời rét.

Trung Bộ từ khoảng ngày 13-17/11 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Bắc Trung Bộ từ khoảng ngày 13/11 khả năng trời chuyển lạnh.

Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội nhiệt độ giảm sâu cuối tuần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề