Thứ hai, 29/04/2024 00:21 (GMT+7)

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 17/1/2024: Sáng có mưa và sương mù

MTĐT -  Thứ tư, 17/01/2024 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 17/1/2024, theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa và sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 17/1/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh trong 3 giờ qua, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực quận Cầu Giấy, đang di chuyển và mở rộng sang khu vực nội thành khác của thành phố Hà Nội.

Trong khoảng 3 giờ tới tính từ 3h55' sớm ngày hôm nay, cảnh báo khả năng xuất hiện vùng mây này gây mưa cho các quận/huyện vực quận Cầu Giấy, sau đó sẽ lan sang các quận/huyện khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Ban ngày

Thời tiết Hà Nội hôm nay 17/1 nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ C. Hướng gió: Gió Đông Nam cấp 2-3.

Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Hôm nay, khu vực Hà Nội có chỉ số UV tại các quận, huyện thuộc TP. Hà Nội được dự báo sẽ tăng lên ngưỡng có nguy cơ gây hại cao (6-7).

Ban đêm

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và mưa phùn; trời rét.

Nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng 19-20 độ C. Độ ẩm trung bình phổ biến 86-89%; mật độ mây 21-98%.

Hướng gió: Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 11-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 19-28 km/h.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 18/1/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét; trưa chiều hửng nắng.

Ban ngày

Sáng sớm và sáng 18/1, thời tiết Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù rải rác, trời rét; trưa chiều trời hửng nắng.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 25-27 độ C, cao hơn 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 69-84%, mật độ mây 32-86%.

Hướng gió: Đông Nam đến Nam Đông Nam đạt vận tốc 13-17 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26-30 km/h.

Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Vào ngày mai, chỉ số UV tại TP. Hà Nội tiếp tục duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại cao (6-7).

Ban đêm

Tối và đêm mai, thời tiết Hà Nội mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời rét.

Nhiệt độ trong khoảng 20-21 độ C, tăng nhẹ 1 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 87-92%; mật độ mây 13-74%.

Hướng gió: Đông Nam đến Đông Đông Nam đạt vận tốc 11-15 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 19-26 km/h.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 17/1/2024: Sáng có mưa và sương mù. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.