Chủ nhật, 28/04/2024 20:55 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 18/7/2023: Bão số 1 gây mưa lớn nhiều nơi

MTĐT -  Thứ ba, 18/07/2023 08:04 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 18/7, do ảnh hưởng của bão số 1 nên miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An mưa rất to, gió giật mạnh và nguy cơ cao xảy ra ngập úng. Tây Nguyên, Nam Bộ cũng mưa to.

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 18/7/2023

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, hôm nay (18/7), bão số 1 - bão Talim sẽ đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn, gió giật mạnh cho các tỉnh Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay đến 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm; khu Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 250mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đồng thời, từ đêm 17-19/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ đêm 19 đến 21/7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do tác động của mưa lớn, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Đặc biệt, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 17/7 đến ngày 25/7. Theo đó sau một khoảng thời gian nắng nóng kéo dài, từ ngày 18/7 nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ gần sáng ngày 18 - 21/7 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng. Từ ngày 22 - 25/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất phổ biến không vượt quá 33 độ C trong giai đoạn từ ngày 18 - 25/7.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 18/7/2023: Bão số 1 gây mưa lớn nhiều nơi (Ảnh minh họa).

Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ từ ngày 19 - 23/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 18/7 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây từ gần sáng, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 4-5.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực Lào Cai-Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió mạnh dần lên cấp 3-4, giật cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 4-5; riêng vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 18/7/2023: Bão số 1 gây mưa lớn nhiều nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.