Thứ bảy, 27/04/2024 20:59 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 22/1/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại

MTĐT -  Thứ hai, 22/01/2024 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 22/1/2024, Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Từ chiều tối và đêm hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét.

Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 22/1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết hôm nay (22/1), bộ phận không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại.

Từ chiều tối và đêm hôm nay, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 9-11 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 22-24/1, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết hôm nay 22/1/2024 (Ảnh minh họa).

Thời tiết Hà Nội cũng bắt đầu trải qua đợt mưa rét nhất từ đầu mùa đông 2023-2024. Cụ thể, trong hôm nay 22/1, khi không khí lạnh có cường độ mạnh tăng cường, Hà Nội tiếp tục có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất ban ngày hạ 12-13 độ; trời rét hại, nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ, các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì, thị xã Sơn Tây 8-10 độ.

Những ngày sau (23-24/1), Hà Nội duy trì rét hại, nhưng mưa có xu hướng giảm. 

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ C.      

Cơ quan khí tượng cảnh báo, rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.      

Rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Trong khi đó, từ chiều qua đến nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Tại Nam Bộ trời nắng nhưng nhiều mây. Chiều tối và đêm khả năng xảy ra mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/1

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 22/1/2024, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội xảy ra rét đậm, rét hại do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 12-14 độ. Hướng gió: Đông Bắc cấp 2-3

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa phùn và mưa rào rải rác. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ 9-10 độ, giảm mạnh 7-8 độ so với đêm hôm trước.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay 22/1, sáng sớm không khí mát mẻ, trời ít mây, ít mưa, có nắng từ sớm và nắng nhiều từ trưa đến chiều.

Sáng và chiều 22/1, thời tiết TP.HCM ít mây, ít mưa, trời có nắng từ sớm và nắng nhiều; không khí mát mẻ vào sáng sớm. Nhiệt độ không thay đổi và tiếp tục dao động trong khoảng 32 độ C - 34 độ C. Độ ẩm tương đối phổ biến 52-65%, mật độ mây 10-35%.

Thời tiết về đêm, khu vực TP.HCM phổ biến ít mây, không mưa. Nhiệt độ dao động trong khoảng 24 độ C - 26 độ C, không có thay đổi mới so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 72-86%, mật độ mây 50-76%. 

Dự báo thời tiết hôm nay 22/1 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trời rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 6-9 độ; có nơi dưới 2 độ; riêng khu Tây Bắc 12-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ. Nhiệt độ cao nhất 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa vài nơi, từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, từ mai trời rét đậm, rét hại. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 11-13 độ; phía Nam 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 23-26 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 2-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết hôm nay 22/1/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề