Chủ nhật, 28/04/2024 10:35 (GMT+7)

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/1/2024: Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi

MTĐT -  Thứ bảy, 20/01/2024 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/1/2024, theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/1/2024

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

tm-img-alt
Ảnh minh họa.

Ban ngày

Thời tiết Hà Nội hôm nay 20/1 nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; chiều và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ chiều gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Đêm trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Hôm nay, khu vực Hà Nội chỉ số UV tại các quận, huyện của TP. Hà Nội sẽ đạt ở mức có nguy cơ gây hại thấp đến trung bình (2-4).

Ban đêm

Tối và đêm nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ và mưa phùn vài nơi, trời rét.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 18-19 độ C, giảm 2 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 81-83%; mật độ mây 100%.

Hướng gió: Đông Đông Nam đến Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 13-19 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 24-32 km/h.

Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng chiều và đêm 20/01, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ chiều và đêm 20/01 gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3. Từ đêm 20/01, ở phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét.

Từ chiều ngày 20-22/01, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 21/1/2024

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt giảm 2-3 độ, trời chuyển rét, nhiều mây và có mưa.

Ban ngày

Sáng và chiều 21/1, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 20-21 độ C, giảm 3 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 76-79%, mật độ mây 100%.

Hướng gió: Bắc đến Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 13 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 26-28 km/h.

Dự báo chỉ số tia cực tím (UV): Trong ngày mai, chỉ số UV tiếp tục duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại thấp đến trung bình (2-4) tại TP. Hà Nội.

Ban đêm

Tối và đêm mai, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trời rét.

Nhiệt độ dao động trong khoảng 16-18 độ C, giảm thêm 2 độ so với đêm hôm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 79-80%; mật độ mây 100%.

Hướng gió: Bắc Đông Bắc đạt vận tốc 15-19 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 28-37 km/h.

Khoảng ngày 22/01, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Từ ngày 22/01 mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

H.Hà (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/1/2024: Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau