Thứ hai, 29/04/2024 02:39 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 15/1: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông, chuyển rét

Song Lam -  Chủ nhật, 15/01/2023 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm hôm nay 15/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc.

Dự báo ngày 15/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ trưa và chiều 15/1, ở phía đông bắc Bộ trời chuyển rét; khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế từ chiều tối và đêm 15/1 trời chuyển rét; từ chiều tối và đêm 15/1 đến khoảng ngày 18/1, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ C.

Cảnh báo, ngày 15/1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 15-18/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều và đêm 15-18/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Dự báo thời tiết ngày và đêm 15/1 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ trưa và chiều trời chuyển rét, đêm trời rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ chiều tối trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi hơn 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Từ trưa và chiều trời chuyển rét, từ chiều tối và đêm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía bắc từ chiều tối trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 12-15 độ C; phía nam 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 22-25 độ C, phía nam 26-29 độ C, có nơi hơn 29 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ C, có nơi hơn 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 15/1: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông, chuyển rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.