Chủ nhật, 28/04/2024 01:50 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 17/12: Miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm

MTĐT -  Thứ hai, 17/12/2018 16:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo dự báo, ngày 17/12, các tỉnh miền Bắc có nắng, trời rét, nhiệt độ dao động từ 12-21độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày và đêm 17/12, Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ có nơi dưới 11 độ C, trưa chiều trời nắng; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông, nền nhiệt dao động từ 15-33 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Trong ngày và đêm17/12, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 3-4m; biển động. Sau gió giảm dần.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc, nên ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ảnh TTXVN

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trét. Độ ẩm từ 55 - 90%.Nhiệt độ thấp nhất: 12 - 15oCNhiệt độ cao nhất: 18 - 21oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16 độ, có nơi dưới 12oCNhiệt độ cao nhất: 19 - 22oC

Phía Đông Bắc Bộ:Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%.Nhiệt độ thấp nhất: 12-15o C, vùng núi có nơi dưới 11 oCNhiệt độ cao nhất: 18 - 21oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam (từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.Nhiệt độ thấp nhất: 15 - 18oCNhiệt độ cao nhất: 19 - 22oCĐà Nẵng đến

Bình Thuận:Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Độ ẩm từ 60 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam 24-26 oCNhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 28-31oC

Tây Nguyên:Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21oCNhiệt độ cao nhất: 27 - 30oC

Nam Bộ:Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33oC.

Hà Trang (tổng hợp)

Nguồn: Tinnhanhonline.vn
Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 17/12: Miền Bắc trời rét về đêm và sáng sớm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề