Chủ nhật, 28/04/2024 15:14 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 24/11: Không khí lạnh gây mưa ở Đông Bắc Bộ

MTĐT -  Thứ ba, 24/11/2020 09:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 24/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến thời tiết một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày 24/11:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, có mưa rào vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời lạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày và đêm nay ở phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác.  (Ảnh: Internet).

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 24/11: Không khí lạnh gây mưa ở Đông Bắc Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.