Chủ nhật, 28/04/2024 05:01 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 30/5: Cuối tuần Bắc Bộ lại có mưa to

MTĐT -  Thứ năm, 30/05/2019 06:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 30/5, từ 31/5 đến 2/6, có khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp trục ở khoảng 19 - 22 độ Vĩ Bắc bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên đêm 29/5, Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 80 mm, có nơi trên 100 mm như Mường Tè (Lai Châu) 140 mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 106 mm, Mường Lay (Điện Biên) 124 mm, Phù Yên (Sơn La) 107 mm.

Dự báo, ngày hôm nay (30/5), mưa lớn tạm thời giảm. Cảnh báo từ 31/5 đến ngày 2/6 có khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên nền mưa lớn trong những ngày qua và mưa lớn có khả năng xảy ra trong 2 - 4 ngày tới, lũ quét, sạt lở đất tiếp tục có khả năng rất cao xảy ra ở vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Trên các sông suối ở vùng núi Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 3 m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, và ảnh radar thời tiết cho cho thấy một vùng mây đối lưu đang phát triển ở phía Tây và Tây Nam khu vực Hà Nội và có xu hướng dịch chuyển về phía Đông Bắc.

Trong 1-2 giờ tới, vùng mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa rào và dông cho các quận Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, sau đó có khả năng lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.    

Dự báo thời tiết ngày 30/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, phía Nam 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 30/5: Cuối tuần Bắc Bộ lại có mưa to. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề