Chủ nhật, 28/04/2024 03:53 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 5/11: Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ đón triều cường

MTĐT -  Thứ hai, 05/11/2018 05:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 5/11 khu vực miền núi phía Bắc trong khoảng đêm và sáng sớm vẫn có rét đậm, nhiệt độ giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến ngày 5/11, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường.

Tại Nam Bộ, dự báo trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều. Đặc biệt có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 8 đến 9/11.

Đáng chú ý, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Dự báo thời tiết ngày 5/11:

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18, có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Ảnh minh họa: Internet. 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 55-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21, phía Nam 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, tối nay và chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 5/11: Bắc Bộ nắng ráo, Nam Bộ đón triều cường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề