Chủ nhật, 28/04/2024 01:46 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 14/3/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 14/3

MTĐT -  Thứ tư, 13/03/2024 16:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 14/3/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 14/3. Dự báo thời tiết ngày 14/3 các tỉnh thành cả nước.

Tin tức dự báo thời tiết ngày mai 14/3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sương mù tiếp tục xuất hiện vào sáng sớm, sáng và đêm trời lạnh, rét. 

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 37 độ C.

Theo dự báo, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ tăng dần từ hôm nay (13/3), trong đó ngày có độ ẩm trung bình cao nhất là ngày mai (thứ Năm, 14/3). Từ sau đó đến cuối tuần, độ ẩm trung bình có giảm nhưng giảm rất ít, nhìn chung vẫn nồm ẩm. Vào các buổi sáng sớm, độ ẩm ở phần lớn miền Bắc đều trên 90%, nhiều nơi đạt 97 - 98%.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 14/3/2023, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 14/3

Ngày 14/3 cũng là ngày mà nhiều tỉnh thành ở miền Bắc có mưa rải rác nhưng gần như chỉ mưa nhỏ, một số ít nơi có mưa rào nhưng không kéo dài. 

Tuy độ ẩm cao, có mưa phùn và trời vẫn lạnh vào sáng sớm nhưng đến trưa và chiều, miền Bắc lại ấm áp hoặc khá nóng, nhiệt độ lên đến 28 - 30 độ C. Từ ngày 15 - 17/3, Hà Nội lên đến 31 - 32 độ C vào buổi trưa và chiều.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (14/3), Hà Nội vẫn còn mưa và rét

Sáng 14/3, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù nhẹ, trời rét; trưa chiều giảm mây hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng 21-22 độ, không thay đổi so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 100%, mật độ mây 100%.

 Tối và đêm mai, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi và rét. Nhiệt độ dao động trong khoảng 19-20 độ, tăng nhẹ 1 độ so với đêm trước. Độ ẩm trung bình phổ biến 100%; mật độ mây 100%.

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Khu vực TP HCM duy trì nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 36 độ.

Sáng và chiều 14/3, thời tiết TP HCM chủ yếu ít mây, không mưa, trời nắng nóng. Nhiệt độ dao động trong khoảng 34-36 độ, tăng nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 48-58%; mật độ mây 28-32%.

Tối và đêm mai, khu vực TP HCM phổ biến ít mây, không mưa. Nhiệt độ tiếp tục duy trì phạm vi 25-28 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 68-77%; mật độ mây 1-35%. 

Dự báo thời tiết đêm 13/3 và ngày mai 14/3 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 14/3/2024, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 14/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề