Chủ nhật, 28/04/2024 00:28 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 31/10/2023, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 31/10

MTĐT -  Thứ hai, 30/10/2023 16:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật tin tức dự báo thời tiết ngày mai 31/10/2023, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 31/10. Dự báo thời tiết ngày 31/10 các tỉnh thành cả nước.

Tin tức dự báo thời tiết ngày mai 31/10

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin mưa lớn diện rộng khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên từ 30/10 và dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ nay đến 8/11, cho cả nước. 

Theo đó, đêm qua và sáng nay (30/10), khu vực Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/10 đến 8h ngày 30/10 có nơi trên 190mm như: Đức Hương (Hà Tĩnh) 284mm, Trường Xuân (Quảng Bình) 193mm, Trung Hải (Quảng Trị) 241,2mm,...

Dự báo, từ ngày 30/10 đến đêm 31/10, khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 30/10, ở khu vực Nam Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/11.

tm-img-alt
Dự báo thời tiết ngày mai 31/10/2023, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 31/10

Hiện nay (30/10), ở Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh.

 Ngoài ra, trong đêm 30/10 và ngày 31/10, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Đêm 31/10 và ngày 01/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m. Đêm 31/10 khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,5m; từ ngày 01/11 gió giảm dần.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (31/10), có mây, trưa chiều trời nắng ấm, không mưa; riêng đêm có lúc có mưa vài nơi. 

Sáng và chiều 31/10, thời tiết Hà Nội phổ biến có mây, không mưa, trời nắng, từ trưa nền nhiệt tăng lên nên trời ấm hơn. Nhiệt độ dao động trong khoảng 30 - 32 độ, tăng 1 - 2 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 56 - 68%, mật độ mây 46 - 58%.

Tối mai, thời tiết Hà Nội chủ yếu có mây, không mưa; trong khi về đêm có lúc có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng 23 - 24 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 77 - 83%; mật độ mây 93 - 100%. 

Dự báo thời tiết TP HCM ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày mai (31/10), khu vực TP HCM vẫn duy trì hình thái thời tiết sáng nắng, chiều và tối có mưa, cục bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

 Sáng và trưa 31/10, thời tiết TP HCM có mây, trời nắng; chiều có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động trong khoảng 33 - 34 độ, tăng nhẹ 1 độ so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 74 - 80%; mật độ mây 84 - 88%.

Tối mai, thời tiết TP HCM nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa. Tuy nhiên, về đêm trời tạnh mưa, khô ráo. Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 - 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 89 - 91%; mật độ mây 79 - 98%. 

Dự báo thời tiết đêm 30/10 và ngày mai 31/10 chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam (từ Khánh Hòa) có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

H.Hà

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày mai 31/10/2023, Thời tiết Hà Nội, Thời tiết TP.HCM ngày 31/10. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề