Thứ bảy, 27/04/2024 22:48 (GMT+7)

Du khách ngỡ ngàng với “tuyết rơi mùa hè” tại Fansipan

MTĐT -  Thứ bảy, 07/04/2018 12:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên ngay từ đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/4 nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) đột ngột giảm sâu dưới 0 độ và xuất hiện băng giá bao phủ Fansipan.

Tuyết rơi bất thường giữa mùa hè giăng kín cây cối, bao dọc đường phủ trắng trên đỉnh Fansipan vào sáng nay (7/4).

Băng tuyết bất ngờ rơi vào đầu mùa hè khiến những du khách có mặt ở đây vô cùng thích thú.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của lễ hội hoa đỗ quyên tại Fansipan. 

Du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng những bông đỗ quyên rực rỡ e ấp trong lớp băng tuyết hiếm gặp.

Kể từ đầu năm 2018, đây là lần thứ 2, Lào Cai có băng tuyết.

Băng tuyết phủ đầy trên những ngọn cây, cỏ khiến Fansipan càng trở nên đẹp hơn trong mắt du khách.

Những cảnh tượng như này thường chỉ bắt gặp vào mùa đông, giờ lại xuất hiện trong đầu hè.

Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai cho biết, đợt gió mùa Đông Bắc này khá mạnh và một vài năm vẫn xảy ra tình trạng băng giá vào tháng 4.
Theo ông, trước đây, không có trạm đo trên đỉnh Fansipan nên không ai biết băng giá xuất hiện vào tháng 4 nhưng bây giờ có khu du lịch nên mọi người phát hiện ra. Hiện tượng thiên nhiên bình thường, không có gì đột biến.
Fansipan trở nên huyền ảo hơn trong lớp sương mù và băng tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương Sáng nay (7/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Dự báo đợt rét này ở Bắc Bộ sẽ còn xảy ra trong ngày và đêm hôm nay, từ ngày mai (8/4) trời ấm dần.

PV

Bạn đang đọc bài viết Du khách ngỡ ngàng với “tuyết rơi mùa hè” tại Fansipan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề