Thứ bảy, 27/04/2024 18:10 (GMT+7)

Gần 100% bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang đã khỏi bệnh

MTĐT -  Thứ bảy, 07/08/2021 13:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đến nay, Bắc Giang đã tiêm 322.577 liều vaccine, đạt 17,9% dân số.

Ban chỉ đạo chống dịch tỉnh Bắc Giang thống kê đến ngày 7/8 toàn tỉnh có 5.775 người đã khỏi Covid-19 và ra viện, chỉ còn 8 ca đang điều trị chủ yếu là nhẹ, không triệu chứng.

Tính trên tổng số bệnh nhân Bắc Giang trong đợt dịch thứ 4, gần 99,9% đã khỏi và xuất viện. 8 bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bắc Giang, nơi vào tháng 5 từng là tâm dịch của cả nước, hiện đã trải qua 27 ngày không phát hiện F0 trong cộng đồng. 8 trong số 10 huyện đã qua 35 ngày không có F0 trong cộng đồng.

Đến nay, Bắc Giang đã tiêm 322.577 liều vaccine, đạt 17,9% dân số. Tỉnh đang tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ người về/đến từ các địa phương đang có dịch; yêu cầu khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tính từ ngày 27/4 đến 15h ngày 6/8, toàn tỉnh đã xét nghiệm 2.397.617 mẫu.

Hôm qua, các khu công nghiệp có thêm 882 lao động đi làm trở lại. 100% doanh nghiệp hoạt động lại. Tổng số lao động đến nay là 146.912 người (đạt tỷ lệ 97%) làm việc trong 369 doanh nghiệp, tại 6 khu công nghiệp.

Từ ngày 29/7, Bắc Giang chuyển sang chống dịch trong tình hình mới. Người dân được kêu gọi tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp 5K, chỉ ra khỏi nhà khi có việc thực sự cần thiết. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tổ chức phòng chống dịch.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Gần 100% bệnh nhân Covid-19 ở Bắc Giang đã khỏi bệnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề