Chủ nhật, 28/04/2024 04:05 (GMT+7)

Gần 52.000 hộ dân miền Trung, Tây Nguyên 'khát nước' vì hạn hán

MTĐT -  Chủ nhật, 12/07/2020 15:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Gần 530 hồ chứa nhỏ ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đang cạn nước, hạn hán cũng khiến gần 52.000 hộ dân ở khu vực này trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện có 526 hồ chứa nhỏ tại khu vực Trung bộ và Tây Nguyên cạn nước.

Trong đó ảnh hưởng lớn nhất là Thanh Hóa với 214 hồ, Nghệ An 105 hồ, Hà Tĩnh 50 hồ, Quảng Bình 35 hồ, Quảng Trị 19 hồ, Quảng Ngãi 7 hồ, Bình Định 63 hồ, Ninh Thuận 9 hồ, Đắk Lắk 15 hồ, Đăk Nông 2 hồ…

Hạn hán khiến hàng hàng chục nghìn hộ dân miền Trung, Tây Nguyên thiếu nước sinh hoạt, nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới.

Toàn khu vực trên đang có 17.200 ha cây trồng đang bị thiếu nước và khoảng 29.600 ha không đủ nguồn nước tưới nên đang phải điều chỉnh giãn vụ, giảm diện tích hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Tổng cục Thủy lợi cũng cho biết, tình trạng khô hạn khiến gần 52.000 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt, trong đó, nặng nhất là Bình Thuận trên 27.200 hộ, Quảng Ngãi trên 8.800 hộ, Quảng Bình 4.500 hộ, Quảng Trị gần 4.000 hộ, Khánh Hòa 2.500 hộ, Ninh Thuận 2.400 hộ...

Dự báo, ngày 12/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Gần 52.000 hộ dân miền Trung, Tây Nguyên 'khát nước' vì hạn hán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề