Chủ nhật, 28/04/2024 05:12 (GMT+7)

Giá Bitcoin hôm nay 22/12: Tiếp tục lao dốc

MTĐT -  Thứ sáu, 22/12/2017 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá Bitcoin hôm nay 22/12 tiếp tục xu hướng giảm mạnh, thậm chí, đã có lúc rơi xuống 16.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 22/12 hiện đang được giao dịch ở ngưỡng 16.796,81 USD/bitcoin, giảm khoảng khoảng 1.000 USD so với ngày hôm qua.

Mức giá cao nhất trong ngày là 17.301,21 USD, mức giá thấp nhất là 15.669,62 USD, vốn hóa thị trường là 265 tỷ USD và số đồng tiền cung ứng là 16.755.125 đồng.

Giá Bitcoin hôm nay 22/12: Lộ rõ nhiều bất ổn, giá trị tiếp tục lao dốc 

Hai phiên bản phân tách của Bitcoin là Bitcoin Cash và Bitcoin Gold cũng tăng trưởng mạnh trong những giờ qua, đạt lần lượt là gần 22% và 26%. Bitcoin Cash tiếp tục tạo ra kỉ lục mới với mức giá hơn 3.800 USD.

Bitcoin liên tục giảm mạnh trong vài phiên gần đây đã khiến giới đầu tư phải lo ngại. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, đây mới chỉ là các dao động nhẹ của thị trường và không đáng lo ngại. Nguyên nhân khiến Bitcoin lao dốc là sự thành công vượt sự mong đợi của Bitcoin Cash.

Trong khi đó, ông Charlie Lee, 'cha đẻ' của đồng Litecoin (đồng tiền tách ra từ bitcoin) cho biết đã “bán và hiến tặng” toàn bộ tiền ảo mình nắm giữ trong vài ngày qua.

Mục đích của việc này là tránh “xung đột lợi ích”, để khi anh bình luận trên mạng xã hội về tiền ảo, giá của nó không bị ảnh hưởng. Điều này cũng khiến Bitcoin lao xuống vực.

Tại Việt Nam, Bộ Luật Hình sự 2015 có hiệu lực ngày 1/1/2018 quy định "Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" có thể bị phạt tù đến 3 năm. Như vậy, cơ quan chức năng không coi Bitcoin là tiền tệ và nếu dùng loại 'tiền ảo' này làm phương tiện thanh toán sẽ vi phạm luật.

Theo Vtc News

Bạn đang đọc bài viết Giá Bitcoin hôm nay 22/12: Tiếp tục lao dốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề