Chủ nhật, 28/04/2024 04:59 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 14/1: Miền Bắc đi lên trong ngày đầu tuần

MTĐT -  Thứ hai, 14/01/2019 07:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 14/1 miền Bắc tiếp tục đi lên, trong khi đó bình quân toàn miền Trung thấp nhất cả nước, giá heo miền Nam tương đối ổn định và vẫn là khu vực có mức giá tốt nhất cả nước.

Giá heo hơi hôm nay 14/1 tại miền Bắc tăng nhẹ ngày đầu tuần. Hưng Yên tăng thêm khoảng 500 đồng lên 48.500 đồng/kg; Hà Nội tăng nhẹ lên khoảng 1.000 đồng/kg, hiện mức giá tại đây đang bán được 47.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại không có nhiều thay đổi về giá so với ngày hôm qua. Cụ thể, hiện giá heo hơi tại các địa phương như Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Nam Định, Lào Cai đang dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg. Heo hơi tại Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương giao dịch ở mức 46.000 - 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 14/1 tại miền Trung, Tây Nguyên bình quân thấp nhất cả nước, thậm chí có nơi đã giảm xuống mức 37.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi toàn miền vẫn có sự chênh lệch về giá, các tỉnh Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị dao động trong khoảng 37.000 - 42.000 đồng/kg. Duy tại Nghệ An, giá heo lên tới 46.000 đồng/kg.

Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, giá heo hơi đạt mức 40.000 - 47.000 đồng/kg, với mức giá 47.000 đồng là tại Bình Thuận, và thấp nhất - 40.000 đồng, là tại Bình Định.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 14/1 tại miền Nam khá ổn định. Hiện đây vẫn là thị trường có mức giá cao nhất, trung bình đạt khoảng 48.500 đồng/kg.

Một số tỉnh như Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu đang có mức giá khá tốt khi đạt trên 50.000 đồng/kg.

Trong khi đó TP HCM, Vĩnh Long, An Giang, Bình Dương, Hậu Giang,... giá heo hơi thấp hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với những nơi trên.

Miền Nam vẫn đang là khu vực có giá heo hơi tốt nhất cả nước khi có nhiều địa phương vẫn giữ được mức giá 50.000 đồng/kg với giao dịch toàn miền dao động trong khoảng 47.000 – 52.000 đồng/kg.

Cấp 50.000 liều vaccine cho Hà Tĩnh phòng chống dịch LMLM

Ngày 13/1, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định số 173/QĐ-BNN-TY xuất cấp (không thu tiền) 50.000 liều vaccine lở mồm long móng type O thuộc hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh để phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng gia súc.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 4/1, toàn tỉnh có 27 con trâu, bò; 250 con heo đang mắc bệnh, nằm rải rác tại 19 xã thuộc 3 huyện. Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo đồng bộ các giải pháp bao vây, khống chế, phòng, chống và dập dịch tại chỗ, chủ động trích ngân sách mua 40.000 liều vaccine lở mồm long móng type O và 6.000 lít hóa chất hỗ trợ phong, chống dịch, vệ sinh môi trường nên đến nay tình hình dịch bệnh lở mồm long móng gia súc đang trong phạm vi được kiểm soát.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 14/1: Miền Bắc đi lên trong ngày đầu tuần. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề