Chủ nhật, 28/04/2024 00:13 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 18/7: Có nơi cán mốc 55.000 đồng/kg

MTĐT -  Thứ tư, 18/07/2018 06:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 18/7, giá heo hơi ở nhiều địa phương trên cả nước vẫn đang duy trì ở mức cao, có nơi lên tới 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18/7 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay ở miền Bắc vẫn duy trì được đà tăng nhẹ, nhiều nơi tăng từ 500 đồng đến 2.000 đồng/kg.

Cụ thể, theo thông tin trên tờ Đời sống và Pháp lý thì, giá heo hơi tại một số tỉnh như Hưng Yên tăng từ 54.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg, Bắc Giang cũng có mức tăng tương ứng, hiện tại đây là hai tỉnh có mức giá cao nhất cả nước.

Các địa phương khác cũng có mức giá tương đối tốt như Hải Dương tăng lên 54.000 đồng/kg, tỉnh Thái Bình cũng tăng 3.000 đồng so với tuần trước và đang có giá 54.000 đồng/kg. Toàn miền chỉ có Yên Bái giảm nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg.

Như vậy, với đà tăng không ngừng, hiện giá heo hơi miền Bắc đang dao động từ 49.000 - 55.000 đồng/kg và là khu vực đang có mức giá cao nhất cả nước.

Tuy vậy, nhiều người lo ngại đà tăng này sẽ không bền nên người chăn nuôi cũng cần cân nhắc việc bán ra hoặc tái đàn.

Giá heo hơi nhiều địa phương đang bán được mức giá rất cao. Ảnh minh họa: Internet.

Giá heo hơi hôm nay 18/7 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung tăng nhẹ từ 1.000 – 3.000 đồng/kg. Đáng chú ý có tỉnh Quảng Trị tăng từ 49.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg, tiếp đó là Hà Tĩnh tăng 2.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg, Thanh Hóa tiếp tục đứng đầu toàn miền với mức giá 53.000 đồng/kg.

Hay như Quảng Bình và Quảng Ngãi cũng ghi nhận có mức giá heo hơi tăng nhẹ khoảng 1.000 đồng/kg. Toàn miền chỉ có tỉnh Bình Định giá heo giảm từ 47.000 đồng/kg xuống còn 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 18/7 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Nam cũng tăng nhẹ so với hôm qua. Trong đó có tỉnh Kiên Giang tăng từ 46.000 đồng/kg lên 48.000 đồng/kg, Hậu Giang tăng ít hơn khoảng 1.000 đồng/kg và cũng đang có giá 48.000 đồng/kg.

Nói về sức tăng nóng của giá heo hơi trong thời gian gần đây, ông Nguyễn Xuân Dương - Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) trao đổi với Dân Việt cho biết, giá heo hơi trong nước hiện nay đang ở mức cao hơn so với giá thế giới, với giá này người nông dân đang có lãi cao.

Tuy nhiên, chúng ta không nên để giá heo tăng cao hơn nữa bởi mức giá hiện nay đang thể hiện những bất ổn về thị trường vĩ mô, dễ xuất hiện hiện tượng đầu cơ, làm giá, có thể dẫn đến các hệ lụy xấu.

Ông cũng cho biết, Cục Chăn nuôi đã có ý kiến đề nghị Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý chức năng phối hợp kiểm soát, tuyên truyền kịp thời tới người chăn nuôi. Vì thực tế hiện nay chúng ta không thiếu lợn, giá cao chỉ xảy ra khi khan hiếm nguồn cung tức thì, cục bộ ở một thời điểm.

Theo ông Dương, khoảng tháng 9 nguồn lợn thịt sẽ bình thường trở lại, và thị trường chăn nuôi sẽ dần ổn định.

Chính vì thế, Cục đã khuyến cáo cần tăng cường kiểm soát để tránh tình trạng đầu cơ, làm giá, gây hệ lụy xấu tới thị trường. Giá hiện nay người chăn nuôi đã có lời cao nên bà con nên xuất bán ngay khi lợn đủ trọng lượng, vừa để tận dụng thời điểm giá cao thu lợi nhuận, hai là để tránh tình trạng khan hiếm giả, gây tăng giá ảo.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 18/7: Có nơi cán mốc 55.000 đồng/kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề