Chủ nhật, 28/04/2024 00:20 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 23/4: Hai miền Trung, Nam đi xuống

MTĐT -  Thứ ba, 23/04/2019 07:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay ngày 23/4 tại các tỉnh miền Trung có biến động, miền Nam cũng ghi nhận giảm nhẹ.

Giá heo hơi hôm nay 23/4 tại miền Bắc

So với hai miền Trung và Nam, các tỉnh thuộc miền Bắc hôm nay ổn định hơn về giá bán. Toàn miền chỉ có tỉnh Tuyên Quang giảm nhẹ 1.000 đồng/kg từ 40.000 đồng/kg xuống còn 39.000 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Hải Dương đang có giá thấp nhất là 33.000 đồng/kg, Hải Dương, Hưng Yên cũng chỉ cao hơn một chút và đang có giá 34.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay toàn miền dao động từ 32.000 đồng/kg đến 44.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23/4 tại miền Trung

Giá heo hơi hôm nay ngày 23/4 tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung có nhiều nơi giảm giá bán. Trong đó, Thanh Hóa từ 39.000 đồng/kg xuống còn 38.000 đồng/kg, Đắk Lắk cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 44.000 đồng/kg, Bình Thuận có mức giảm tương ứng về 44.000 đồng/kg. Các địa phương khác không có thay đổi.

Toàn khu vực, giá heo hơi dao động từ 37.000 đồng/kg đến 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23/4 tại miền Nam

Cùng chung xu hướng giảm nhẹ về giá bán như miền Trung, giá heo hơi tại các tỉnh thuộc miền Nam hôm nay cũng có vài thay đổi. Đồng Nai giảm khoảng 500 đồng/kg, Bình Phước có mức giảm đáng chú ý hơn từ 45.000 đồng/kg còn 43.000 đồng/kg.

Các địa phương như TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh,... nằm trong khoảng 44.000 đồng/kg đến 46.000 đồng/kg. Khu vực Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu,... có mức giá cao hơn từ 2.000 đồng/kg đến 3.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay toàn miền nằm trong khoảng 40.000 đồng/kg đến 48.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại thị trường lẻ:

Tại một số siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, thịt cốt-lết heo được bán với giá 92.500 đồng/kg, thịt heo xay giá 79.900 – 89.900 đồng/kg, ba rọi heo cắt lát giá 115.900 đồng/kg, đùi heo 100.000 đồng/kg, vai heo 112.000 đồng/kg.

Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp tại Hà Nội

Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, sau 30 ngày xâm nhiễm vào địa bàn, phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) và xã Phú Thị (huyện Gia Lâm) đã khống chế thành công bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Tuy nhiên, do cơ chế lây nhiễm phức tạp và chưa có thuốc điều trị, phòng ngừa… nên đến nay, bệnh Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xảy ra tại 895 hộ chăn nuôi ở 216 thôn, tổ dân phố của 91 xã, phường thuộc 18 quận, huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Quốc Oai, Hoàng Mai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín, Chương Mỹ, Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Đông, Mê Linh, Ứng Hòa, Bắc Từ Liêm, Ba Vì; làm mắc bệnh, tiêu hủy 12.943 con lợn với tổng trọng lượng 758.484kg.

Đặc biệt, trong hai ngày 16 và 17-4 vừa qua, bệnh Dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 229 hộ chăn nuôi, làm mắc và tiêu hủy 3.236 con lợn.

Để ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn châu Phi lây lan, Sở NN&PTNT Hà Nội yêu cầu Chi cục Chăn nuôi và Thú y giám sát chặt chẽ diễn biến bệnh, dịch tới từng hộ, thôn, xóm, cụm dân cư; tiếp tục lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra nhanh với bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại các cơ sở giết mổ, nơi có nguy cơ cao…

Sở NN&PTNT Hà Nội cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã tăng cường thông tin, nâng cao nhận thức của nhân dân về cơ chế lây nhiễm và các giải pháp phòng ngừa bệnh này…

P.Giang (TH)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 23/4: Hai miền Trung, Nam đi xuống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề