Chủ nhật, 28/04/2024 04:50 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 7/2: Miền Nam vẫn cao nhất cả nước

MTĐT -  Thứ năm, 07/02/2019 07:44 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 7/2 sau Tết các hộ chăn nuôi đã bắt đầu xuất bán trở lại. Giá heo hơi tại các khu vực chưa có nhiều biến động so với thời điểm trước Tết. Miền Nam vẫn là khu vực có giá cao nhất.

Giá heo hơi hôm nay 7/2 tại miền Bắc đang dao động từ 46.000 - 52.000 đồng/kg.

Theo Đời sống và Pháp lý, trong ngày 2 Tết nhiều hộ chăn nuôi đã bắt đầu xuất bán lấy may dịp đầu năm mới. Cụ thể, hiện giá heo hơi tại một số địa phương của miền Bắc như Hưng Yên đang bán được mức giá là 48.000 đồng/kg.

Lạng Sơn dao động từ 48.000 - 49.000 đồng/kg. Một số địa phương khác như Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình hay Nam Định giá heo hơi cũng đang được chào bán ở mức 48.000 - 50.000 đồng/kg.

Như vậy, sau Tết thị trường heo hơi miền Bắc vẫn đang được duy trì ở mức giá khá tốt.

Giá heo hơi hôm nay 7/2 tại miền Trung, Tây Nguyên không có nhiều thay đổi so với thời điểm trước Tết. Cụ thể, hiện giá heo tại các tỉnh Nghệ An, Lâm Đồng, Quảng Trị đang dao động quanh ngưỡng 49.000 - 51.000 đồng/kg.

Còn tại Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế ghi nhận thấp hơn khoảng 1.000 - 2.0000 đồng/kg.

Tại Khánh Hòa, Bình Định và một số tỉnh khác, hiện giá heo hơi đang ở mức 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7/2 tại miền Nam vẫn là khu vực có giá tốt nhất cả nước với mức giá trung bình là trên 50.000 đồng/kg.

Dịch tả heo đang lan rộng tại Nhật Bản

Theo Kinh tế và tiêu dùng, ngày 6/2, chính quyền địa phương tại 5 quận ở Nhật cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn loại virus rất dễ lây lan được báo cáo lần đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái.

"Chúng tôi đang phải đối mặt với một tình huống cực kỳ nghiêm trọng", Bộ trưởng nông nghiệp Nhật Bản Takamori Yoshikawa phát biểu trong một cuộc họp tại Tokyo trong khi hướng dẫn các quan chức thực hiện những biện pháp đối phó triệt để.

Bộ cũng thành lập một đội đặc nhiệm ở tỉnh Gifu để tăng cường nỗ lực ngăn chặn sư lây lan của dịch bệnh.

Lây lan từ các trang trại thuộc tỉnh Gifu, virut tả heo mới được chính quyền địa phương phát hiện tại các trang trại tại tỉnh lân cận Aichi, cũng như ở Osaka, Shiga và Nagano.

Tổng số heo bị tiêu hủy tại các trang trại nhiễm virus dự kiến đạt 15.000 con.

"Điều khiến tôi lo lắng là chúng tôi không biết bệnh lây lan như thế nào", một người chăn nuôi heo ở Iida, tỉnh Nagano nói. "Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là quản lý triệt để vệ sinh."

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 7/2: Miền Nam vẫn cao nhất cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề