Chủ nhật, 28/04/2024 03:54 (GMT+7)

Giá heo hơi hôm nay 9/8: Vẫn duy trì mức cao, có nên tái đàn?

MTĐT -  Thứ năm, 09/08/2018 06:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 9/8 nhìn chung cả nước vẫn đang bán được mức giá cao. Tuy nhiên, theo phân tích giá heo sẽ giảm trong thời gian tới và dần ổn định trở lại.

Giá heo hơi hôm nay 9/8 tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục nằm trong xu hướng giảm nhẹ ở nhiều địa phương. Theo thông tin trên Đời sống và pháp lý, giá heo hơi tại một số tỉnh như  Thái Nguyên đang dao động từ 52.000 - 53.000 đồng/kg, Nam Định dao động quanh mức 54.000 đồng/kg.

Dù vậy, giá heo hơi khu vực này vẫn đang cao nhất cả nước và hiện đao dao động từ 51.000 - 56.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 9/8 tại miền Trung, Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đạt khoảng 47.000 - 55.000 đồng. Toàn miền khá ổn định về giá, nhưng vẫn có sự chênh lệch giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Ảnh: Internet. 

Giá heo hơi hôm nay 9/8 tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam lại tăng nhẹ từ 500 - 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý có tỉnh An Giang từ 48.000 đồng/kg đã tăng lên 50.000 đồng/kg, Tây Ninh cũng có mức tăng tương ứng.

Ngoài ra các địa phương khác mức tăng ít hơn khoảng 1.000 đồng/kg như; Đồng Tháp từ 49.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg, Cà Mau cũng tăng lên 50.000 đồng/kg, Bến Tre cũng tăng lên 50.000 đồng/kg.

Một số tỉnh khác tăng ít hơn như Đồng Nai tăng 500 đồng/kg và hiện đang dao động quanh giá 51.000 đồng/kg, Trà Vinh tăng nhẹ lên 50.000 đồng/kg.

Người nông dân có nên tái đàn?

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, giá lợn hơi trong tháng 7/2018 tăng là do mất cân đối cung cầu cục bộ ở một số địa phương, riêng giá tăng cao kỷ lục ở miền Bắc còn do thời tiết mưa lũ đã ảnh hưởng tới việc giết mổ, cũng như hoạt động vận chuyển thịt lợn đến nơi tiêu thụ.

Việc mất cân đối cung cầu thịt lợn trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2018 sẽ dần được khắc phục, do từ tháng 3 giá bán tăng theo hướng có lợi cho người chăn nuôi, nông dân đã đầu tư trở lại cho tái đàn và nuôi thâm canh. Tuy nhiên, giá thịt lợn trong nước còn cao một vài tháng tới có thể sẽ phải cạnh tranh với thịt lợn nhập khẩu từ các nước vốn có thế mạnh về chăn nuôi như Mỹ, Australia...

Trao đổi với báo Nông nghiệp VN về tình hình giá heo hơi trong thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Dương, quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, thời gian tới giá lợn sẽ hạ nhiệt so với mức giá hiện tại, tuy nhiên trục giá 45.000 - 50.000 đồng có thể còn được duy trì đến sau Tết Âm lịch 2019. Đây là cơ hội tốt để người chăn nuôi lợn gỡ lại phần nào thua lỗ lớn kéo dài gần 2 năm qua cũng như có nguồn vốn để tái đầu tư.

Nhưng theo ông giá lợn nếu duy trì được trục 45.000 - 50.000 đồng là tốt nhất, bởi mức giá đó người chăn nuôi có lợi nhuận và người tiêu dùng chấp nhận được giá thịt.

Tuy nhiên, nếu giá lợn hơi tăng lên trên 55.000 đồng và kéo dài lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ và rủi ro bởi trước mắt làm tăng chỉ số giá tiêu dùng, và có thể đến một thời điểm nào đó sẽ kích hoạt người dân tái đàn ồ ạt. Chưa kể, nếu giá lợn quá cao so với mặt bằng chung của thế giới sẽ tạo cơ hội cho thịt lợn nước ngoài thẩm thấu mạnh vào Việt Nam.

Ông cũng khuyên rằng, người dân nông dân cũng chỉ nên tái đàn ở mức độ vừa phải để tránh khủng hoảng thừa.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay 9/8: Vẫn duy trì mức cao, có nên tái đàn?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề