Chủ nhật, 28/04/2024 03:17 (GMT+7)

Giá heo hơi ngày 2/4: Tăng giảm trái chiều ở hai miền Bắc – Nam

MTĐT -  Thứ bảy, 02/04/2022 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá heo hơi hôm nay 2/4/2022 tại thị trường đang giảm nhẹ 1.000 đ/kg. Trong khi đó, thị trường heo hơi miền Nam lại tăng nhẹ ở vài nơi.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay

Giá heo hơi hôm nay 2/4 tại thị trường miền Bắc đang giảm nhẹ ở vài địa phương so với hôm qua.

Cụ thể, sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg, hai tỉnh Thái Bình và Bắc Giang đang thu mua heo hơi lần lượt với giá 52.000 đồng/kg và 54.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các địa phương còn lại tiếp tục chững giá so với hôm qua.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 2/4/2022 tại thị trường miền Bắc đang giao dịch quanh mức 52.000 - 57.000 đ/kg.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Giá heo hơi miền Trung và Tây Nguyên hôm nay

Giá heo hơi hôm nay 2/4 tại miền Trung và Tây Nguyên duy trì mức giao dịch hôm qua.

Trong đó, thương lái tỉnh Quảng Trị tiếp tục thu mua heo hơi ổn định với mức giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Quảng Bình và Bình Thuận vẫn duy trì giao dịch tại mức 52.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại đang thu mua trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 2/4/2022 ở miền Trung thu mua quanh mức 51.000 - 54.000 đ/kg

Giá heo hơi miền Nam hôm nay

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay 2/4 biến động nhẹ ở vài nơi so với hôm qua.

Theo đó, đa số các địa phương đều giao dịch ổn định trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Riêng tỉnh Đồng Nai điều chỉnh giá thu mua lên mức 55.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng/kg; ngang bằng với Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Bến Tre và Sóc Trăng.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay 2/4/2022 toàn miền Nam tiếp tục giao dịch quanh ngưỡng 52.000 - 55.000 đ/kg.

Tuệ Nhi (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi ngày 2/4: Tăng giảm trái chiều ở hai miền Bắc – Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề