Chủ nhật, 28/04/2024 08:15 (GMT+7)

Gia Lai: Bọ đậu đen hoành hành

Mai Trung -  Thứ năm, 18/06/2020 15:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bọ đậu đen chui rúc khắp nơi, trong nhà, trên giường, bám lên các đồ đạc, thức ăn khiến cuộc sống của người dân đảo lộn.

Nửa tháng nay, cuộc sống nhà anh Lê An Ninh (làng Tăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) bị đảo lộn hoàn toàn. Đến tối, bọ đậu đen ùn ùn bay như ong vỡ tổ, rồi bò qua các cửa chính, cửa sổ, qua các kẽ cửa, thậm chí từ mái ngói, mái tôn vào nhà rồi bám vào tường nhà, nền nhà, chui vào chăn màn, vật dụng, thức ăn…

Bọ chui rúc vào cánh cửa nhà dân.

Anh Ninh cho biết, bọ đậu đen hoạt động mạnh vào ban đêm và tiết ra một loại chất thải có mùi hết sức khó chịu. Trong lúc gia đình anh ngủ, bọ đậu đen chui vào màn, rồi bò vào mặt, vào người, khiến các thành viên trong gia đình cảm thấy rất sợ hãi. Dù anh Ninh đã dùng nhiều loại thuốc phun, xịt côn trùng để thử tiêu diệt, hạn chế bọ đậu đen, nhưng chưa có cách nào hiệu quả. Mỗi sáng, anh Ninh lại quét hàng xô bọ đậu đen ra khỏi nhà, đến tối, lớp khác lại bay vào. Tình trạng ấy diễn ra hết ngày này qua ngày khác, khiến gia đình anh vô cùng mệt mỏi.

Chúng tập trung vào một nhà nào đó là vào nhiều kinh khủng luôn, bám vào xà gồ, kẽ gỗ, nóc nhà để trú ẩn.Rồi chúng tiết ra chất hôi như bọ xít, rấtô nhiễm và ảnh hưởng tớisức khỏe chúng tôi”- Anh Ninh cho biết.

Bọ xuất hiện dày đặc tại nhà dân.

Tại xã Ia O, ghi nhận bọ đậu đen xuất hiện tại 9 thôn làng, mỗi thôn làng thì tập trung ở một vài nhà dân. Được biết, tình trạng bọ đậu đen xâm nhập nhà dân đã xuất hiện, kéo dài ở địa phương từ nhiều năm nay. Nhưng mỗi năm, tình hình lại nghiêm trọng hơn. Thường bọ hoành hành từ đầu tháng 6 đến hết tháng 10. Năm 2018, địa phương đã mời đoàn cán bộ của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng, Côn trùng Quy Nhơn (Bình Định) tới khảo sát, nhằm tìm thuốc tiêu diệt, hoặc hạn chế sự hoành hành của chúng. Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa tìm được giải pháp hữu hiệu.

Theo ông Siu Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Ia O, huyện Ia Grai: “Thường người dân xông bằng lá sả, hoặc là phun thuốc tẩm màn. Phun vào thì nó chết, nhưng mà đám sau lại lên tiếp, không đỡ mấy đâu. UBND xã đề xuất các cấp chính quyền hỗ trợ loại thuốc nào để hỗ trợ người dân”.

Hiện nay, ngoài huyện Ia Grai thì tại huyện Chư Prông cũng ghi nhận tình trạng bọ đậu đen xuất hiện. Chính quyền địa phương đang tích cực giúp người dân tìm phương pháp diệt trừ hữu hiệu, hy vọng sớm giải quyết được triệt để tình trạng này, đảm bảo cuộc sống bình thường của người dân.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Bọ đậu đen hoành hành. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề