Chủ nhật, 28/04/2024 02:16 (GMT+7)

Gia Lai: Đường hỏng, dân kêu cứu!

Hoàng Mai -  Thứ hai, 05/08/2019 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều năm nay, người dân sống trên đường Phạm Ngọc Thạch, Tp.Pleiku, Gia Lai luôn phải chịu cảnh đường sá xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Phạm Ngọc Thạch là tuyến đường xe cộ đi lại rất đông, người dân ở các đường 17/3, Hà Huy Tập, Phan Đăng Lưu… đều lưu thông qua đây. Vài năm trở lại đây, đường hư hỏng nghiêm trọng, đất đá vương vãi khắp nơi, nhiều đoạn bị lún sâu nên người dân phải dùng gạch đá để lấp tạm. Các phương tiện đi lại rất vất vả, phải tự tìm chỗ bằng phẳng nên thường xuyên lấn sang làn đường ngược chiều, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao!

Phản ánh với PV, chị Lê Thị Kiều Sơn (cư trú tại số nhà 177 Phạm Ngọc Thạch, Tp.Pleiku) cho biết, trước đây có vài chỗ bị hư hỏng chút ít, nhưng do xe cộ đi lại liên tục nên những ổ gà này ngày càng lún sâu và lan rộng. Những năm gần đây, xe buýt đưa đón học sinh không còn lưu thông qua tuyến đường này vì lo ngại vấn đề an toàn. Khi trời mưa, đường rất trơn trượt, các em học sinh đi học hết sức khổ sở, có em tới trường quần áo dính đầy bùn đất. Trên tuyến đường này cũng đã nhiều lần xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

 Nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng.

Mưa lớn gây ngập lụt toàn tuyến đường.

Bức xúc vì nhiều ngày mưa liên tiếp, đường ngập lụt, không thể đi lại, anh Mai Văn Tấn (cư trú tại thôn Hà Thanh, huyện Ia Grai), nói: “Đường nói chung là tệ hại nhất Thành phố, bao nhiêu năm nay không sửa! Trời khô thì bụi bặm ô nhiễm, xe bán tải chạy rất nhiều càng làm đường hư hỏng thêm. Giờ taxi cũng không dám đi vào đường này, cứ nghe tên đường thì không nhận chở khách. Giai đoạn mưa lớn như gần đây, nước ngập cả mét, xe cộ không thể lưu thông, chết máy thường xuyên. Người dân ai nấy đều cảm thấy bức xúc, rất mong chính quyền địa phương xem xét!”.

Trước tình trạng đường xuống cấp nghiêm trọng như vậy, mặc cho người dân liên tục cầu cứu, các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có câu trả lời thiết thực.

Môi trường & Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Đường hỏng, dân kêu cứu!. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề