Thứ hai, 29/04/2024 05:53 (GMT+7)

Gia Lai: Sắp diễn ra Ngày hội du lịch 2019 tại huyện KBang

DIỆP HOÀNG -  Thứ năm, 25/07/2019 09:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 26 đến ngày 28/7, tại huyện KBang (Gia Lai) sẽ diễn ra Ngày hội du lịch KBang năm 2019 với chủ đề "KBang - Điểm đến du lịch".

Đây là một trong những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đã được UBND tỉnh Gia Lai đưa vào Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Gia Lai năm 2019. Ngày hội du lịch KBang năm nay được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch và văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện KBang đến với du khách gần xa, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp được tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm, các dịch vụ du lịch đến du khách, kêu gọi đầu tư cho huyện nhà.

KBang là huyện miền núi Đông Trường Sơn, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Gia Lai, cách TP Pleiku theo quốc lộ 19 và quốc lộ Trường Sơn Đông khoảng 100km.
Đoạn đường Trường Sơn Đông trong địa phận huyện KBang.

Tại Ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống sẽ diễn ra như: Trình diễn cồng chiêng, biểu diễn dân ca dân vũ; Trình diễn trang phục các dân tộc trên địa bàn huyện; Trình diễn các nghề truyền thống (Đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, giã gạo, chế tác nhạc cụ dân tộc); Giao lưu các môn thể thao, các trò chơi dân gian dân tộc thiểu số; Giới thiệu các loại ảnh nghệ thuật về thiên nhiên, văn hóa và con người KBang.

Đồng bào Bahnar tại huyện KBang tái hiện Lễ cúng nhà rông mới tại Festival văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018.

Bên cạnh đó, chương trình cũng bố trí 80 gian hàng trưng bày hàng nghìn sản phẩm đặc trưng của huyện như các món ẩm thực địa phương (Cơm lam, gà nướng, thịt heo đen nướng, rượu ghè, lá mỳ, cà đắng, ốc đá, cá Tầm, gà đôi); các sản phẩm tranh gỗ, tượng gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ; các đặc sản từ rừng (Nấm Lim xanh, nấm Linh chi, nấm Ngọc cẩu, Măng khô, Mật ong rừng, cao Mật nhân, Sâm đá, Lan rừng); các loại sản phẩm nông nghiệp (các loại trái cây, các loại hạt, các loại rau, củ, quả, các loại giống hoa, cây cảnh, các loại gạo...).

Ngoài ra, du khách sẽ được tìm hiểu văn hóa, lịch sử bản địa và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ khi tham gia các tour du lịch đến Di tích lịch sử làng kháng chiến Stơr, Nhà lưu niệm anh hùng Núp, Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak, Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, thác K50 (Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng), thác Đak Bok, thác Kon Bông...

Thác K50 mang vẻ đẹp hoang sơ nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, giữa ranh giới tỉnh Gia Lai và Bình Định. Ảnh: Sưu tầm
Làng Stơr (xã Tơ Tung) cách quốc lộ 19 khoảng 10km. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, làng Stơr cùng với anh hùng Núp kiên cường đánh giặc Pháp, trở thành làng kháng chiến tiêu biểu nhất trong căn cứ Bơ Hnâm của huyện KBang nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung. Ảnh: Sưu tầm
Quảng trường huyện KBang – nơi sẽ diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội du lịch KBang năm 2019 vào tối ngày 26/7.

Lễ khai mạc Ngày hội du lịch KBang năm 2019 sẽ chính thức diễn ra vào tối ngày 26/7, tại Quảng trường huyện (TT KBang, huyện KBang).

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Sắp diễn ra Ngày hội du lịch 2019 tại huyện KBang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.