Chủ nhật, 28/04/2024 07:08 (GMT+7)

Gia Lai: Tăng cường biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng

A LỰC -  Thứ hai, 26/08/2019 08:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1758/UBND-NL về việc tăng cường triển khai công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức điều tra, theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu, bệnh gây hại trên từng loại cây trồng; hướng dẫn nông dân kịp thời triển khai các biện pháp phòng trừ, không để lây lan ra diện rộng gây thiệt hại đến sản xuất; tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho nông dân nhận biết về đặc điểm phát sinh gây hại của từng đối tượng dịch hại và các biện pháp phòng trừ tổng hợp, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ Thực vật hướng dẫn các loại thuốc khảo nghiệm có hiệu quả; chú trọng sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học; điều tra, xác định các giống bắp có khả năng kháng, chống chịu với sâu gây hại, đánh giá mức độ nhiễm bệnh của các giống mì, kiểm soát chặt chẽ nguồn hom giống mì sạch bệnh và thông tin cho nông dân trồng. Thành lập tổ dịch vụ bảo vệ thực vật để triển khai các biện pháp phòng, chống; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chất lượng và không tăng giá; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thường xuyên tổ chức theo dõi, nắm bắt chặt chẽ diễn biến của các đối tượng sâu, bệnh gây hại cho cây trồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân biện pháp phòng trừ kịp thời; chủ động bố trí kinh phí dự phòng tổ chức các lớp tập huấn, xây dựng mô hình áp dụng biện pháp phòng trừ có hiệu quả cho nông dân học tập; tập trung chỉ đạo phòng, chống sâu bệnh gây hại khi mới xuất hiện đang còn diện hẹp trên cây trồng; huy động mọi nguồn lực hiện có của địa phương phát động chiến dịch ra quân phòng trừ sâu bệnh hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tăng cường biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề