Chủ nhật, 28/04/2024 07:29 (GMT+7)

Gia Lai: Tổ chức lễ khánh thành cổng Quốc môn

Mai Trung -  Thứ bảy, 20/04/2019 08:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 19/4/2019, tại huyện Đức Cơ, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành cổng Quốc môn - cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Vương quốc Campuchia có ngài Dưm Phen, Phó tỉnh trưởng tỉnh Rattanakiri.

Công trình chính thức khởi công vào tháng 8.2016 do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Quốc môn được thiết kế từ ý tưởng cách điệu nhà rông Tây Nguyên, có chiều dài 46 m, rộng 18 m, cao 33 m, được thiết kế bằng những vật liệu hiện đại. Hai bên trụ cổng được bố trí hệ thống cầu thang bộ và thang máy phục vụ nhu cầu ngắm toàn bộ khu vực Cửa khẩu từ trên cao; hệ thống điện chiếu sáng ban đêm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, công trình Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo nên hình ảnh hiện đại, khang trang tại khu vực cửa khẩu; kết nối giao thương 2 nước Việt Nam- Campuchia và 2 tỉnh Gia Lai- Rattanakiri có chung đường biên giới; góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục và du lịch giữa Việt Nam - Campuchia và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Việc khánh thành Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cùng công trình cột mốc 30 sẽ tạo thành một quần thể kiến trúc đẹp của khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Đây sẽ là điểm tham quan du lịch hấp dẫn với nhân dân cả nước và du khách quốc tế.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tổ chức lễ khánh thành cổng Quốc môn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề