Chủ nhật, 28/04/2024 20:54 (GMT+7)

Gia Lai: Tọa đàm kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Công Lực -  Thứ tư, 21/06/2023 19:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng Đại diện Môi trường và Đô thị Việt Nam KV Tây Nguyên tại Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), đồng thời ra mắt địa chỉ mới tại 235 Phạm Văn Đồng, P. Thống Nhất, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chiều 21/6, Văn phòng Đại diện Môi trường và Đô thị Việt Nam khu vực Tây Nguyên tại Gia Lai (VPĐD MT&ĐT KV Tây Nguyên) tại Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tham dự có Luật sư, Nhà báo Vũ Đình Năm, Trưởng Văn phòng Đại diện; Nhà Báo Nguyễn Giác – Phó Trưởng VPĐD cùng toàn thể, cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện. Nhân dịp này, một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

tm-img-alt

VPĐD MT&ĐT Tây Nguyên tổ chức tọa đàm kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

tm-img-alt

VPĐD MT&ĐT Tây Nguyên tại Gia Lai ra mắt địa chỉ mới tại số 235 Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

tm-img-alt

Luật sư, Nhà báo Vũ Đình Năm, Trưởng Văn phòng đại diện trao những bó hoa tươi thắm cho các nhà báo, phóng viên của Văn phòng nhân Ngày 21/6.

Tại buổi tọa đàm, Luật sư, Nhà báo Vũ Đình Năm, Trưởng Văn phòng đại diện nhấn mạnh, dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, là dịp để cùng nhau ôn lại và tự hào về truyền thống lịch sử 98 năm vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Mỗi nhà báo, phóng viên trong Văn phòng cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi và nêu cao đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với xã hội, với Nhân dân. Giữ vững phẩm chất và lý tưởng cao đẹp của người làm báo cách mạng để sáng tạo ra nhiều hơn nữa các tác phẩm báo chí có giá trị cao về tư tưởng, văn hóa, cổ vũ kịp thời các nhân tố mới, tích cực trong đời sống xã hội…

tm-img-alt

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

tm-img-alt
 Luật sư, Nhà báo Vũ Đình Năm, Trưởng Văn phòng đại diện đã thay mặt Ban biên tập trao thẻ nhà báo đợt 1 năm 2023 giai đoạn 2021-2025 cho PV Trần Thị Diễm Phương.

Trong không khí trang trọng của buổi tọa đàm, thừa ủy quyền của Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, Luật sư, Nhà báo Vũ Đình Năm - Trưởng Văn phòng đại diện đã trao thẻ nhà báo báo đợt 1 năm 2023 giai đoạn 2021-2025 cho PV Trần Thị Diễm Phương.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Tọa đàm kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.