Chủ nhật, 28/04/2024 20:28 (GMT+7)

Giá thép xây dựng hôm nay 14/9 ‘bất động’ sau nhiều phiên giảm

MTĐT -  Thứ sáu, 14/09/2018 09:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá thép xây dựng hôm nay 14/9 đi ngang sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp sau khi Mỹ đề xuất nối lại đàm phán với Trung Quốc, dấy lên hy vọng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ đạt được thỏa thuận

Giá thép thanh giao tháng 1/2019 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đi ngang ở 4.053 nhân dân tệ/tấn (592,19 USD/tấn) vào lúc 7h29 (giờ Việt Nam).

Giá thép này hôm qua đóng cửa tăng nhẹ 0,3% lên 4.071 nhân dân tệ/tấn (594,82 USD/tấn).

Giá thép cuộn cán nóng tăng 1,1% lên 4.013 nhân dân tệ/tấn (586,34 USD/tấn).

Giá quặng sắt giao tháng 1/2019 trên Sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên tăng 3% lên 503,50 nhân dân tệ/tấn (73,57 USD/tấn).

Ảnh minh họa. Nguồn: China Daily/Reuters.

Giá than cốc hôm qua giảm nhẹ 0,2% xuống còn 2.253 nhân dân tệ/tấn (329,19 USD/tấn).

Giá than luyện cốc giao sau trên sàn Đại Liên tăng 1,9% lên 1.287 nhân dân tệ/tấn (188,05 USD/tấn).

Giá quặng sắt giao ngay đến cảng Thanh Đảo tăng 0,3% lên 67,86 USD/tấn vào ngày 12/9, theo Metal Bulletin.

Washington has sent an invitation to senior Chinese officials for talks in coming weeks, the White House’s top economic adviser said on Wednesday, as the Trump administration prepares to activate tariffs on $200 billion worth of Chinese goods.

Mỹ gửi lời mời các quan chức Trung Quốc tham dự đàm phán thương mại trong vài tuần tới trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị kích hoạt thuế quan áp lên 200 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Thông tin trên giúp chặn đà bán tháo sắt thép sau hai phiên giá giảm sâu trước đó do lo ngại nguồn cung thép sẽ tăng khi chính phủ Trung Quốc cân nhắc cho phép các địa phương tự đưa ra mức cắt giảm sản lượng.

Theo Trường Giang

Kinh tế & Tiêu dùng

Bạn đang đọc bài viết Giá thép xây dựng hôm nay 14/9 ‘bất động’ sau nhiều phiên giảm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.