Chủ nhật, 28/04/2024 06:31 (GMT+7)

Giá USD hôm nay 13/7: Chưa hẹn ngày tăng lại

MTĐT -  Thứ sáu, 13/07/2018 09:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giá USD hôm nay 13/7 có thêm một phiên giao dịch đi xuống nhẹ nhàng nhưng ngày càng nghiêm trọng khi đồng bạc xanh chưa hẹn ngày trở lại.

Giá USD hôm nay 13/7, tính đến đầu giờ sáng, đang giao dịch quanh ngưỡng giá như sau:

Tỷ giá USD so với những đồng tiền chủ chốt ngày 13/7/2018 - nguồn: X-rates.

Giá USD hôm nay 13/7 có thêm một phiên giao dịch đi xuống nhẹ nhàng nhưng ngày càng nghiêm trọng khi đồng bạc xanh chưa hẹn ngày trở lại.

Đồng USD giảm điểm so với đồng Euro ở mức 0,2%, tỷ giá GBP/USD cũng giảm nhẹ trở lại ở mức 0,03% và đồng USD đi lên so với đồng Yên Nhật ở mức 0,51%.

Phần trăm thay đổi giá trị của USD so với một số đồng tiền chủ chốt - nguồn: X-rates

Trên thị trường thế giới, chỉ số giá USD (US Dollar Index) đo lường biến động đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đang ở mức 94,38 điểm, giảm 0,24% so với ngày hôm qua.

Giá USD vẫn giảm.

Theo hãng tin Reuters, Dollar Index tăng chủ yếu do đồng USD tăng giá so với Nhân dân tệ trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc leo thang mạnh. Trong phiên ngày thứ Tư, tỷ giá Nhân dân tệ so với USD tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục giảm 1,1%.

Đồng bạc xanh nhận được lực đẩy leo dốc mạnh trong bối cảnh căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang và sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu lạm phát vượt kỳ vọng, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ nâng lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay.

"Chỉ số lạm phát vẫn mạnh trong khi giá dầu duy trì ở mức cao cũng hỗ trợ tích cực cho đà tăng giá của đồng USD", Minori Uchida, phụ trách phân tích tiền tệ tại ngân hàng MUFG nhận định.

Theo Đời sống & Pháp lý

Bạn đang đọc bài viết Giá USD hôm nay 13/7: Chưa hẹn ngày tăng lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề