Thứ hai, 29/04/2024 19:10 (GMT+7)

Giá xăng dầu hôm nay 26/8/2023: Cập nhật giá xăng dầu trong nước, quốc tế

MTĐT -  Thứ bảy, 26/08/2023 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cập nhật giá xăng dầu trong nước và thế giới mới nhất hôm nay 26/8/2023. Cập nhật giá xăng dầu thế giới mới nhất, giá dầu thô và các phiên điều chỉnh giá xăng

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 26/8

Ghi nhận vào lúc 7h30 ngày 26/8 (giờ Việt Nam), Dầu Brent tăng 1,41 USD/thùng, tương ứng +1,70% ở mức 84.17 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,16 USD/thùng, tương ứng +1,47% ở mức 80.00 USD/thùng.

tm-img-alt
tm-img-alt

Giá dầu phục hồi khi báo cáo của công ty tư vấn Insights Global, Hà Lan cho thấy dữ liệu tồn kho dầu diesel được lưu giữ tại kho lưu trữ độc lập tại trung tâm lưu trữ và lọc dầu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp (ARA) giảm 3% trong tuần gần nhất.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết, tồn kho sản phẩm dầu đã lọc ở châu Âu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm có thể giúp nâng giá dầu thô lên và những biến động thị trường có thể kéo dài cho đến khi các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương toàn cầu khác đã tới Jackson Hole để chuẩn bị cho cuộc họp. Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu tại hội nghị chuyên đề vào hôm nay (26/8). Việc các nhà đầu tư đang thận trọng trước khi ông Jerome Powell đã nâng đồng đô la trú ẩn an toàn lên, khiến dầu trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác và làm giảm nhu cầu dầu.

Ông Hardeep Singh Puri (Bộ trưởng Dầu khí và Khí tự nhiên Ấn Độ) đã nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng Ấn Độ không phụ thuộc quá nhiều vào bất cứ nhà cung cấp dầu nào, kể cả Nga.

Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới phụ thuộc khoảng 80% lượng dầu thô nhập khẩu mà nước này tiêu thụ. Trong một năm rưỡi qua, quốc gia Nam Á đã tăng đáng kể việc nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga.

Bộ trưởng cho biết thêm, Ấn Độ đang đa dạng hóa nguồn cung dầu thô của mình khi hiện tại nước này đang mua dầu thô từ 39 nguồn, so với 27 nguồn trước đây. Khi mua dầu của Nga hay các nước khác, Ấn Độ đều được mua được mức giá rẻ ưu đãi so với nhiều thị trường khác.

Vì một số nhà máy lọc dầu đóng cửa để bảo trì và dòng chảy dầu thô từ các quốc gia Trung Đông khác trở lại mạnh mẽ nên trong tháng 7 vừa qua, nhập khẩu dầu từ Nga của Ấn Độ đã giảm.

Công ty nghiên cứu năng lượng, IIR Energy cho biết hôm thứ Sáu rằng các nhà máy lọc dầu của Mỹ dự kiến sẽ có công suất nhàn rỗi sơ cấp khoảng 429.000 thùng/ngày (bpd) trong tuần kết thúc vào ngày 25/08, đồng nghĩa với việc nhu cầu dầu thô đối với các nhà máy lọc dầu tại Mỹ giảm 222.000 thùng/ngày.

IIR cho biết thêm, công suất ngoại tuyến dự kiến sẽ giảm xuống 402.000 thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 01/09 và tăng lên 543.000 thùng/ngày trong tuần tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh của Mỹ đang tiến gần đến điểm trì trệ trong tháng 8, với mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng 2. Nhưng dữ liệu cũng cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn thắt chặt bất chấp việc Fed tăng lãi suất mạnh mẽ.

Craig Erlam, nhà phân tích tại OANDA, cho biết: “Mỹ vẫn đang ở vị thế mạnh nhưng có những điểm yếu và nếu lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn, những “vết nứt” tiếp theo có thể xuất hiện”.

Trong khi đó, nguồn cung trên thị trường dầu hiện tại vẫn rất cạnh tranh trước tác động siết van bơm dầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+).

Các nhà máy lọc dầu châu Á đang săn lùng dầu thô để thay thế nguồn cung của Kuwait khi nhà sản xuất OPEC cắt giảm xuất khẩu gần 1/5 để cung cấp cho nhà máy lọc dầu khổng lồ mới. Dầu giảm giá từ Nga đã giảm bớt một phần khó khăn, thay thế một số nguồn cung của Kuwait, phần lớn là cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Về phía nguồn cung, Ả Rập Saudi đã tình nguyện cắt giảm sản lượng thêm 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) từ tháng 7 đến tháng 9 và Nga có kế hoạch giảm xuất khẩu 500.000 thùng/ngày trong tháng 8, một phần trong thỏa thuận giữa các thành viên của Tổ chức OPEC. Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh, một nhóm được gọi là OPEC+, nhằm hạn chế nguồn cung và hỗ trợ giá.

tm-img-alt
Giá xăng dầu hôm nay 26/8 (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, dự trữ dầu thô tại Mỹ tiếp tục giảm, giảm khoảng 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 18/8, theo các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ hôm 22/8.

Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu tháng 7 của Trung Quốc đã giảm 18,8% so với tháng trước xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1, nhưng vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Về tổng thể, trong tháng 7, nhập khẩu của Trung Quốc giảm 12,4%, cao hơn nhiều so với mức giảm dự kiến là 5%. Xuất khẩu cũng giảm 14,5%, trong khi các nhà kinh tế dự báo giảm 12,5%.

Theo Reuters, dự trữ xăng của Mỹ đã tăng 1,5 triệu thùng trong tuần, ngược so với ước tính giảm 888.000 thùng của các nhà phân tích.

Trong khi đó, tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm tới 6,1 triệu thùng. Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết, sự giảm này được hỗ trợ bởi hoạt động lọc dầu mạnh mẽ và mức xuất khẩu cao. Các nhà phân tích đã dự đoán mức giảm là 2,8 triệu thùng và báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ cho thấy dự trữ dầu của Mỹ giảm 2,418 triệu thùng.

S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp nhanh chóng của Mỹ, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống mức 50,4 trong tháng 8 từ mức 52 trong tháng 7, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11/2022. 

Mặc dù chỉ số tháng 8 là tháng tăng trưởng thứ 7 liên tiếp, nhưng chỉ cao hơn so với mức 50 ngăn cách sự mở rộng và thu hẹp khi nhu cầu đối với cả hàng hóa sản xuất và dịch vụ suy yếu.

Các thị trường cũng đang tìm kiếm gợi ý về triển vọng lãi suất khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các nhà hoạch định chính sách từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh và Ngân hàng Nhật Bản sẽ dự hội nghị chuyên đề về ngân hàng trung ương Jackson Hole của Fed dự kiến khai mạc hôm nay.

Tuần trước, giá dầu thô đã phá vỡ chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp khi các nhà đầu tư tập trung vào khả năng rõ ràng là nhu cầu năng lượng giảm hơn là sự chắc chắn của việc thắt chặt nguồn cung.

Giá xăng dầu trong nước

Theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng dầu trong nước từ 15h30 ngày 11/8.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 tăng 517 đồng/lít, lên 23.339 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 608 đồng/lít, lên 24.601 đồng/lít. Tuy nhiên tại kỳ điều hành này, giá dầu diesel giảm nhẹ 71 đồng/lít xuống còn 22.354 đồng/lít. Đối với dầu hỏa lại tăng 420 đồng/lít lên 22.309 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 313 đồng/kg lên 17.981 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng có đợt tăng giá lần thứ 5 liên tiếp từ đầu tháng 7 đến nay. Sau thay đổi hôm nay, giá xăng RON 95-III hiện ngang với ngưỡng hồi tháng 10/2021.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên Bộ tiếp tục không trích lập và dừng chi từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính tới tháng 7, quỹ này đang dư 7.438 tỷ đồng. Vì thế, cơ quan quản lý đã ngừng trích lập vào quỹ này từ kỳ điều hành đầu tháng 7 đến nay.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, thị trường xăng dầu thế giới 10 ngày qua tăng, giảm đan xen do chịu tác động từ tăng giá đồng USD, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm và Trung Quốc dùng dầu dự trữ để ngăn OPEC+ giảm nguồn cung. Việc này đã đẩy giá xăng thành phẩm vượt 100 USD mỗi thùng.

Bình quân giá thành phẩm với xăng RON 92 (loại dùng pha chế xăng E5 RON 92) tăng 3,14%, lên mức 102,76 USD một thùng; RON 95 cũng tăng gần 3%, lên 108,38 USD một thùng. Tương tự, dầu hỏa cũng tăng gần 2,4%, còn diesel quay đầu giảm 0,3%, về 116,72 USD mỗi thùng.

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-V 25.030 25.530
Xăng RON 95-III 24.600 25.090
Xăng E5 RON 92-II 23.330 23.790
DO 0,001S-V 22.880 23.330
DO 0,05S-II 22.350 22.790
Dầu hỏa 2-K 22.300 22.740

T.Anh

Bạn đang đọc bài viết Giá xăng dầu hôm nay 26/8/2023: Cập nhật giá xăng dầu trong nước, quốc tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...