Chủ nhật, 28/04/2024 02:34 (GMT+7)

Giải cứu đội bóng Thái Lan kẹt hang: Phương pháp “lặn hộ tống”

MTĐT -  Chủ nhật, 08/07/2018 08:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các nhà chức trách Thái đang xem xét phương pháp “lặn hộ tống” để giải cứu 13 thành viên đội bóng mắc kẹt dưới hang động, khi lượng ôxy trong hang đang xuống thấp.

Ông Narongsak Osottanakorn, tỉnh trưởng của tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, ngày 7.7 cho biết các nhà chức trách nước này chưa giải  cứu ngay lập tức 12 cầu thủ bóng đá nhỉ và huấn luyện viên của họ mắc kẹt dưới hang động Tham Luang, mặc dù lượng ôxy trong hang xuống thấp và thời tiết xấu.

13 thành viên của đội bóng nhí vẫn mắc kẹt dưới hang động.

“Không, không phải hôm nay”, ông Narongsak trả lời khi được các phóng viên hỏi về những nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Các nhà chức trách Thái đang xem xét phương pháp “lặn hộ tống” để giải cứu 13 thành viên đội bóng mắc kẹt dưới hang động. Theo đó, một thợ lặn có kinh nghiệm sẽ bơi cùng với mỗi cậu bé để thoát ra khỏi hang động.

Một quan chức Mỹ tham gia hoạt động cứu hộ cho biết các thợ lặn người Thái Lan sẽ dẫn đầu thực hiện nhiệm vụ này và các thợ lặn Mỹ chuẩn bị các bình khí ôxy. Đội cứu hộ cũng bao gồm các thợ lặn đến từ Australia, Anh và các nước châu Âu, châu Á khác.

Nguồn tin trên cũng tiết lộ các quan chức quân đội và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã được thông báo về kế hoạch giải cứu này vào sáng 7/7.

Việc giải cứu có thể được bắt đầu sớm nhất vào 8/7, nhưng chưa quyết định nào được đưa ra.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Giải cứu đội bóng Thái Lan kẹt hang: Phương pháp “lặn hộ tống”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề