Thứ hai, 29/04/2024 04:04 (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được phong hàm Thiếu tướng

MTĐT -  Thứ ba, 05/01/2021 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đại tá Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được Chủ tịch nước ký quyết định thăng quân hàm lên thiếu tướng.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh.

Dự hội nghị có ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Ksor Phước, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội.

Đại tá Rah Lan Lâm (áo trắng) được Chủ tịch nước ký Quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng vào ngày 31/12/2020. Ảnh: Thúy Trinh. Nguồn: Internet

Theo đó, Đại tá Rah Lan Lâm được Chủ tịch nước ký Quyết định thăng cấp bậc hàm thiếu tướng vào ngày 31/12/2020. Thiếu tướng Lâm sinh năm 1966 tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Thiếu tướng Lâm được lãnh đạo công an tỉnh các thời kỳ bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo phòng PA25, trưởng công an huyện Ia Pa (Gia Lai), trưởng phòng PA83, phó giám đốc công an tỉnh Gia Lai và được bổ nhiệm làm Giám đốc công an tỉnh Gia Lai từ tháng 7/2020.

Đặc biệt, trong quá trình công tác, Thiếu tướng Rah Lan Lâm cùng với các đơn vị vụ nghiệp vụ của Công an Gia Lai đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, FULRO lưu vong, ngăn chặn, không để xảy ra hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đề Ga”, đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ tại Học viện An ninh Nhân dân (năm 2017). Đặc biệt, Thiếu tướng Lâm đã được Chủ tịch nước tặng 4 huân chương chiến công hạng Nhất và hạng Nhì; Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng...

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai được phong hàm Thiếu tướng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.