Thứ sáu, 26/04/2024 13:20 (GMT+7)

Hà Đông - Hà Nội: Rác, phế thải xây dựng bùa vây phố Nguyễn Trác

MTĐT -  Thứ tư, 28/09/2022 09:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân sinh sống tại KĐT Xuân Mai và KĐT The Sparks Dương Nội (P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông) phản ánh về tình trạng xử lý rác thải chưa được quan tâm đúng mức khiến khu dân cư luôn trong tình trạng bị rác thải, phế thải xây dựng bủa vây bốc mùi hôi thối...

308042147_816400632730885_9181699002795298628_n.jpg
Bãi rác thải được chất thành đống lấn chiếm lòng đường phố Nguyễn Trác

Ghi nhận thực tế của phóng viên tại phố Nguyễn Trác cho thấy, tình trạng rác thải sinh hoạt, phế liệu, phế thải, vật liệu xây dựng được đổ một cách bừa bãi, chất thành từng đống lớn, đống nhỏ và tràn ra cả khu vực lòng đường. Khu tập kết rác thải, phế liệu nói trên nằm ngay đường ra vào khu đô thị Xuân Mai nơi hằng ngày có hàng ngàn cư dân thường xuyên qua lại khu vực này.

Ông Đặng Thắng sống tại chung cư Xuân Mai cho biết: Phần lớn người dân sinh sống trong chung cư đều thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của nhà nước về vấn đề vệ sinh môi trường, trong đó có việc đổ rác đúng giờ và tập kết rác đúng nơi quy định. Tuy vậy, khoảng vài tháng trở lại đây tại khu vực trước cửa ra vào chung cư bỗng dưng thành địa điểm tập kết rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng của những người dân thiếu ý thức và một số đối tượng đổ rác trộm.

Chính vì vậy, khu vực này đã trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, cũng như gây nhiều bức xúc cho người dân sinh sống xung quanh. Không chỉ vậy dọc khu đường gom dưới chân cầu vượt phố Nguyễn Trác ( Cầu vượt Yên Nghĩa) cũng thường xuyên là điểm đến để người dân vứt mọi loại rác dù cho chủ của khu đất đã quây hàng rào tôn.

Một số hình ảnh rác thải bừa bãi tại hai khu vực nói trên:

308008867_1373911506473355_1140573456048545468_n.jpg
Nước thải từ các loại rác đen kịt bốc mùi hôi thối khiến người dân qua đường ngán ngẩm
308042147_816400632730885_9181699002795298628_n.jpg
Một số công nhân vệ sinh dùng xe tự chế đổ rác ngay dưới lòng đường
308482816_1127470467881278_5696119604395182525_n.jpg
Khu vực dưới gầm cầu vượt Yên Nghĩa cũng nơi tập kết các chất thải xây dựng
308143000_1038697413471529_1661623057826085887_n.jpg
Ngoài rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, nhiều đồ dùng hỏng, cũng được các hộ dân đổ ngay dưới khu vực đường gom cầu vượt
307998658_417723743830207_3470812332200812826_n.jpg
Không chỉ là nơi tập kết rác mà khu vực dưới gầm cầu còn là nơi kinh doanh chợ cóc, chợ tạm
308021136_711518193549797_3816000573919643162_n.jpg
Các cơ quan chức năng quận Hà Đông cần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại hai khu vực này.
Bạn đang đọc bài viết Hà Đông - Hà Nội: Rác, phế thải xây dựng bùa vây phố Nguyễn Trác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Kỳ Anh/ Báo TN&MT

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.