Thứ hai, 29/04/2024 11:22 (GMT+7)

Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp Tết phục vụ Lễ hội ánh sáng – Rực rỡ Thăng Long

Minh Thư -  Thứ bảy, 03/02/2024 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông để tổ chức Lễ hội ánh sáng - Rực rỡ Thăng Long với màn trình diễn của 2.024 máy bay không người lái.

Sở GTVT Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Võng Thị, Văn Cao phục vụ chương trình Lễ hội ánh sáng – Rực rỡ Thăng Long.

Theo đó, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Văn Cao, đoạn từ ngã tư Thụy Khuê - Văn Cao đến ngã ba Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Trích Sài.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện theo hướng Văn Cao - Thụy Khuê để đi đường Thanh Niên hoặc Lạc Long Quân.

Cấm các phương tiện ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Đình Thi đoạn từ ngã ba ngõ 128 Thụy Khuê - Nguyễn Đình Thi đến ngã ba Nguyễn Đình Thi - Văn Cao - Trích Sài.

Điều chỉnh cho các phương tiện ô tô theo hướng Nguyễn Đình Thi → ngõ 128 Thụy Khuê → Thụy Khuê → Văn Cao.

Cấm các phương tiện xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Đình Thi đoạn từ ngã ba ngõ 152 Thụy Khuê – Nguyễn Đình Thi đến ngã ba Nguyễn Đình Thi – Văn Cao – Trích Sài.

Điều chỉnh cho các phương tiện xe máy theo hướng Nguyễn Đình Thi → ngõ 152 Thụy Khuê → Thụy Khuê → Văn Cao.

tm-img-alt
Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp Tết phục vụ Lễ hội ánh sáng – Rực rỡ Thăng Long. (Ảnh: Internet)

Cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Đình Thi từ ngã ba ngõ 152 Thụy Khuê – Nguyễn Đình Thi đến ngã ba Nguyễn Đình Thi – Văn Cao – Trích Sài.

Trên đường phố Trích Sài: Cấm các phương tiện ô tô lưu thông trên phố Trích Sài đoạn từ ngã ba ngõ 45 Võng Thị - Trích Sài đến ngã ba Trích Sài - Văn Cao.

Điều chỉnh cho các phương tiện ô tô theo hướng Trích Sài → ngõ 45 Võng Thị → Võng Thị → Lạc Long Quân.

Cấm các phương tiện xe máy lưu thông trên phố Trích Sài đoạn từ Cống Đõ đến ngã ba Trích Sài - Văn Cao.

Điều chỉnh cho các phương tiện xe máy theo hướng Trích Sài – ngõ cạnh bệnh viện Thu Cúc → Thụy Khuê.

Cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên phố Trích Sài đoạn từ Cống Đõ đến ngã ba Trích Sài - Văn Cao.

Thời gian thực hiện: Từ 18h - 23h ngày 5/2, từ 18h đến 24h ngày 7/2 và từ 18h ngày 9/2 đến 2h ngày 10/2.

Đêm giao thừa Tết Giáp Thìn 2024, thành phố Hà Nội sẽ có màn trình diễn ánh sáng độc đáo với sự tham gia của 2024 máy bay không người lái (drone).

Đây là lần đầu tiên thành phố Hà Nội xác lập kỷ lục Đông Nam Á màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng máy bay không người lái có kết hợp âm nhạc với sự tham gia trình diễn của 2024 drone. Địa điểm dự kiến được lựa chọn trình diễn ánh sáng là khu vực Hồ Tây, nghiên cứu thêm khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Từ 0h đến 0h15 ngày 10/2, thời khắc Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cả 30 quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội sẽ bắn pháo hoa.

Khu vực Hồ Gươm tiếp tục có hai điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp ở trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội. Hai điểm bắn tầm cao mới là khu đất dự án hồ điều hòa xã Tam Hiệp, Thanh Trì và Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh. 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp Tết phục vụ Lễ hội ánh sáng – Rực rỡ Thăng Long. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.