Thứ sáu, 26/04/2024 14:02 (GMT+7)

Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 lãnh đạo

MTĐT -  Thứ năm, 04/07/2013 17:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lúc 14 giờ chiều nay 4.7, HĐND TP Hà Nội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 lãnh đạo do HĐND bầu.

Theo kết quả được công bố, việc lấy phiếu tín nhiệm có 93/95 đại biểu tham gia.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội có số phiếu: tín nhiệm cao (nhiều nhất) 87 phiếu, chiếm tỉ lệ 91,58%; tín nhiệm 5 phiếu, chiếm tỉ lệ 5,26%; tín nhiệm thấp 1 phiếu, chiếm tỉ lệ 1,05%. 

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có số phiếu tín nhiệm cao (ít nhất)  với 27 phiếu, chiếm tỉ lệ 28,42%; 43 phiếu tín nhiệm, chiếm tỉ lệ 45,26 và 23 phiếu tín nhiệm thấp, tương đương tỉ lệ 24,21%.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể được thể hiện theo 3 con số tương ứng với phiếu tín nhiệm cao; tín nhiệm; tín nhiệm thấp như sau:

Họ và tên

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

Chủ tịch HĐND Thành phốNgô Thị Doãn Thanh

87

5

1

Phó chủ tịch HĐND Thành phốLê Văn Hoạt

51

31

11

Thường trực HĐND kiêm trưởn ban kinh tế ngân sáchNguyễn Văn Nam

54

37

2

Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phốNguyễn Hoài Nam

61

32

0

Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND Thành phốNguyễn Thị Thùy

35

44

14

Chủ tịch UBND Thành phốNguyễn Thế Thảo

59

25

9

Phó chủ tịch UBND Thành phốNguyễn Văn Sửu

51

31

11

Phó chủ tịch UBND Thành phốVũ Hồng Khanh

57

26

10

Phó chủ tịch UBND Thành phốNguyễn Huy Tưởng

47

35

11

Phó chủ tịch UBND Thành phốNguyễn Văn Khôi

39

43

11

Phó chủ tịch UBND Thành phốNguyễn Thị Bích Ngọc

61

28

4

Phó chủ tịch UBND Thành phốTrần Xuân Việt

46

40

7

Giám đốc Sở Nội vụTrần Huy Sáng

43

39

11

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưNgô Văn Quý

29

42

22

Giám đốc Công an Thành phốNguyễn Đức Chung

68

23

2

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đôPhí Quốc Tuấn

64

26

3

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiNguyễn Đình Đức

27

43

23

Chánh văn phòng UBND Thành phốNguyễn Thịnh Thành

37

51

5

Ngay sau kết quả lấy phiếu này, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Phát biểu sau về kết quả lấy phiếu tín nhiệm nói trên, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND TP đánh giá, mặc dù là lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm nhưng các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, việc tổ chức lấy phiếu, kiểm phiếu thực hiện nghiêm túc không để xảy ra sai sót. Kết quả lấy phiếu đã phản ánh đúng, khách quan.

Kết quả này cũng là dịp giúp người được lấy phiếu biết mức độ tín nhiệm của nhân dân đối với mình để rèn luyện. Đồng thời cũng là cơ sở để cơ quan quản lý nghiên cứu, xem xét bố trí sử dụng cán bộ.

Thái Sơn (thanhnien Ngày 4/7/2013)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 lãnh đạo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.