Thứ bảy, 27/04/2024 19:09 (GMT+7)

Hà Nội: Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Minh Thư -  Thứ sáu, 29/03/2024 17:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an TP.Hà Nội sẽ báo cáo UBND thành phố, Bộ Công an lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.

Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 vào chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sẽ báo cáo UBND thành phố, Bộ Công an lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Hiện nay, tuyến Vành đai 3 trên cao có 39 camera giao thông được lắp từ cầu Thanh Trì đến nút Pháp Vân - quốc lộ 1A và từ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến cầu vượt Mai Dịch. Hệ thống camera này kết nối với Trung tâm Điều khiển đèn tín hiệu giao thông và Trung tâm Chỉ huy của Công an thành phố nhằm theo dõi về tình hình trật tự, an toàn giao thông, kịp thời phát hiện sự cố, các vụ việc ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến để thông báo cho lực lượng chức năng giải quyết, điều tiết giao thông.

tm-img-alt
Lên phương án lắp đặt bổ sung camera phạt nguội Vành đai 3. Ảnh minh họa.

Mặc dù lực lượng Công an TP đã xử lý nhiều trường hợp ô tô đi vào làn đường khẩn cấp, xe bắt khách trên đường Vành đai 3 tuy nhiên, việc xử lý vẫn chưa được triệt để. Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, để giải quyết triệt vấn đề này thì việc lắp camera phạt nguội là hết sức cần thiết. Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lên phương án, lắp đặt, bổ sung camera để xử lý vi phạm nguội trên đường vành đai 3.

Liên quan đến các trường hợp giả danh thương binh sử dụng xe 3 bánh, có hành vi gây mất trật tự công cộng, trong tháng 3/2024, Công an thành phố đã tổng điều tra các trường hợp lợi dụng, giả danh thương binh để tuyên truyền vận động. Trong trường hợp vẫn tiếp tục tái phạm, Công an thành phố sẽ xử phạt, tịch thu phương tiện của các trường hợp xe 3 bánh không đủ điều kiện lưu hành.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề