Thứ bảy, 27/04/2024 23:32 (GMT+7)

Hà Nội: Gầm cầu thành nơi trú mưa cho người đi đường trong mưa bão

Mạnh Hoàng -  Thứ bảy, 03/08/2019 17:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ảnh hưởng của cơn bão số 3 khiến Hà Nội mưa trắng trời, gió giật mạnh, người dân đi lại cực kỳ khó khăn. Nhiều người phải dừng ở dưới các gầm cầu để tránh bão.

Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Hà nội đang có mưa to đến rất to, nhiều tuyến phố trở nên ngập lụt. Đặc biệt kèm theo mưa là những cơn gió giật mạnh khiến việc đi lại đối với người dân là vô cùng khó khăn.

Tuy vậy, do sáng ngày thứ 7 (ngày 3/8) đa số các cơ quan và công ty tại Hà Nội vẫn có lịch làm việc nên lượng người và xe đi đường rất đông ở những giờ cao điểm. Thời điểm 11h cùng ngày, gió giật mạnh kèm mưa lớn các phương tiện chủ yếu là xe máy đi lại khó khăn, nhiều vụ ngã xe xảy ra. 

Có lẽ vì vậy, các gầm cầu vượt theo ghi nhận của PV, rất đông người tham gia giao thông đã dừng xe tại đây đợi chờ thời điểm ngớt mưa để đi tiếp.

Theo quan sát, dưới gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, các chủ phương tiện chủ yếu là xe máy đã phải dừng lại trú mưa vì mưa to và gió giật mạnh.

Gầm cầu vượt Trần Duy Hưng cũng là nơi mà người đi đường chọn để tránh mưa bão.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều tuyến đường của hà Nội đang bắt đầu có hiện tượng nước không tiêu thoát kịp.

Tại Đại lộ Thăng Long nước bắt đầu gây ngập, phương tiện đi lại khó khăn trong mưa lớn.

Ngã Tư Dương Đình Nghệ - Tung Kính nước ngập bắt đầu dâng cao lúc 11h30p cùng ngày.

Gió giật mạnh khiến một số cầy ở khu vực Hà Nội bung gốc đổ gãy. Ảnh ghi nhận một cây trước cổng trường THCS Yên Hòa bị bung gốc.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Gầm cầu thành nơi trú mưa cho người đi đường trong mưa bão. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề