Chủ nhật, 28/04/2024 00:34 (GMT+7)

Hà Nội: Nguy hiểm rình rập trên đường nghìn tỷ đang thi công

MTĐT -  Thứ năm, 17/05/2018 10:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án mở rộng đường vành đai 3 từ cầu vượt Mai Dịch tới chân cầu Thăng Long xuất hiện nhiều cống không nắp, chướng ngại vật ngổn ngang trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dự án mở rộng đường vành đai 3, đoạn từ cầu vượt Mai Dịch đến chân cầu Thăng Long có chiều dài 5,5 km, tổng mức đầu tư lên tới 3.110 tỷ đồng, khởi công từ tháng 10/2016.

Hiện công trường xây dựng có nhiều điểm ngổn ngang vật liệu và không được che chắn cận thận, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua đi trên phần đường đang lưu thông.

Một phần của đoạn đường mở rộng đã trải nhựa xong nhưng không được rào chắn nên nhiều phương tiện cố tình đi vào.

Trụ sắt và ống dẫn nhằng nhịt tạo thành vật cản nguy hiểm trên đường.

Một người đi xe máy do thiếu quan sát đã đâm vào khối bê tông trên đoạn đường gần cầu vượt Mai Dịch.

Vật liệu xây dựng được chất ngổn ngang chưa được xử lý.

Tuyến đường thường đông đúc vào những giờ cao điểm khiến nhiều xe máy đi cả vào phần đường đang thi công có nhiều chướng ngại vật, hố ga không nắp.

Xe máy lách qua một hố sâu không được che đậy.

Đường đang thi công nên thường xuyên bụi mù mịt.

Vũng nước đọng trên đường đoạn gần ngã tư Cổ Nhuế.

Điểm đã giải phóng mặt bằng bị biến thành nơi đỗ rác phế thải.

Biển cấm đổ xuống đường.

Theo Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nguy hiểm rình rập trên đường nghìn tỷ đang thi công. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề