Thứ bảy, 27/04/2024 17:03 (GMT+7)

Hà Nội: Nhiều hồ vượt quá giới hạn vi sinh vật cho phép

Tùng Lâm -  Thứ sáu, 29/03/2024 10:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kết quả từ một nghiên cứu mới cho thấy tình trạng lo ngại về vi sinh vật quá giới hạn cho phép trong nước hồ tại thủ đô Hà Nội.

TS. Lê Thị Phương Quỳnh từ Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và các cộng sự đã thực hiện một cuộc khảo sát kỹ lưỡng trên 15 hồ trong khu vực đô thị của Hà Nội.

Kết quả nghiên cứu được công bố trong bài báo "Microbial contamination in surface water in urban lakes of Hanoi city, Vietnam” xuất bản trên tạp chí Urban Water Journal, chứng minh rằng tình trạng nhiễm vi sinh vật trong nước mặt tại Hà Nội đã vượt quá giới hạn cho phép. Các chỉ số vi sinh vật chỉ thị đường ruột (FIB), bao gồm coliform, trực khuẩn đường ruột và vi khuẩn Escherichia coli đã vượt qua các giá trị quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Hồ Ngọc Khánh (Hà Nội)
Hồ Ngọc Khánh (Hà Nội)

Qua quá trình phân tích cho thấy, nguồn nước từ các khu vực đông dân cư và các hoạt động sinh hoạt khác đang đổ vào các hồ trong thành phố đã bị ô nhiễm. Điều này tạo ra nguy cơ rủi ro cho người dân khi sử dụng nước từ các hồ này, đặc biệt là trong các hoạt động như trồng trọt, chợ búa và nơi bán tôm cá từ các hồ đều ẩn chứa nguy cơ rủi ro cho người dân.

Nghiên cứu vì vậy đã cung cấp thông tin quan trọng về chất lượng nước mặt ở Hà Nội, làm rõ hơn về các vấn đề môi trường mà các đô thị lớn đang phải đối mặt. Dữ liệu thu thập từ nghiên cứu là tư liệu hữu ích cho các nhà quản lý môi trường và chính sách trong việc phát triển các kế hoạch quản lý chất lượng nước, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.

Với tình trạng ô nhiễm nước mặt như đã phản ánh qua nghiên cứu này, việc thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước trở nên càng cấp bách hơn bao giờ hết. Cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng để đảm bảo môi trường sống lành mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Nhiều hồ vượt quá giới hạn vi sinh vật cho phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề